Quốc tế 30/07/2020 07:35

Mỹ vượt mốc 150.000 người chết, “sóng thần” Covid-19 phức tạp trên toàn cầu

Số ca tử vong vì dịch Covid-19 ở Mỹ đã vượt qua mốc 150.000 ca, trong khi dịch bệnh ở một số điểm nóng trên toàn cầu vẫn đang diễn biến rất phức tạp.

Mỹ vượt mốc 150.000 người chết, “sóng thần” Covid-19 phức tạp trên toàn cầu - 1

Một bệnh nhân ở Boston, Massachusetts, Mỹ được hỗ trợ y tế (Ảnh minh họa: Reuters)

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, số ca tử vong vì dịch Covid-19 tại Mỹ đã vượt mốc 150.000 vào ngày 29/7, cao nhất trên thế giới. 

Tại Mỹ, các diễn biến cho thấy tình hình dịch ở khu vực Vành đai Mặt trời (tây và tây nam Mỹ) đang có dấu hiệu ổn định nhưng đang nóng lên ở vùng Trung tây, nơi dịch bùng phát ở những người trẻ bắt đầu trở lại các quán bar, nhà hàng và phòng tập.

Đại học John Hopkins cho biết số ca Covid-19 ở Mỹ là 4,4 triệu, cao nhất trên thế giới, dù con số thực tế tại Mỹ và những nơi khác được cho là cao hơn do giới hạn về số lượng người được xét nghiệm và nhiều ca triệu chứng không rõ ràng hoặc không có triệu chứng.

Ngày 29/7, Florida ghi nhận 216 ca tử vong, mức cao kỷ lục trong vòng ngày của bang này. Trong khi đó, số ca tử vong ở South Carolina đã vượt 1.500 trong tuần này, gấp hơn 2 lần tháng trước. Trên toàn quốc, tại 29 bang, số ca tử vong trung bình ngày tăng ít nhất 10% so với tuần quốc.

Mỹ ghi nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19 vào ngày 29/1. Sau 54 ngày, Mỹ có 50.000 người thiệt mạng vì dịch hôm 23/4. Mỹ đạt mốc 100.000 người chết sau 34 ngày hôm 27/5. Sau 63 ngày, họ có thêm 50.000 người khác bị ghi nhận qua đời do virus SARS-CoV-2.

Mỹ hiện chiếm hơn 20% số ca tử vong toàn cầu vì dịch, vốn ở mốc 662.000 người. Gần 17 triệu người đã mắc Covid-19 trên thế giới.

Trong khi đó, Hiệp Hội Các Đại Học Y Khoa Mỹ (AAMC) cảnh báo rằng nếu Mỹ không thay đổi hướng đi, quốc gia này có thể sẽ phải sớm đối mặt với viễn cảnh hàng trăm nghìn người khác có thể thiệt mạng vì dịch. Tuy nhiên, AAMC không nêu chi tiết về cảnh báo về thời gian cụ thể hay số lượng họ dự đoán một cách chính xác hơn.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp toàn cầu

Ngày 29/7, dịch bệnh tiến triển phức tạp ở nhiều quốc gia. Nhật Bản hôm qua ghi nhận thêm hơn 1.000 ca Covid-19, mốc cao kỷ lục trong 24 giờ tại quốc gia Đông Á. Nhật Bản hiện có 33.953 ca bệnh và 1.016 người tử vong vì dịch.

Australia tuyên bố rằng Sydney là một điểm nóng mới về dịch, trong khi, Hong Kong áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội cứng rắn nhất trong bối cảnh đặc khu đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ 3.

Hôm qua, Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 101 ca Covid-19 mới trong 24 giờ, trong đó có 89 ca ở Tân Cương, Đây là mốc tăng kỷ lục của Trung Quốc trong vòng 3 tháng rưỡi vừa qua.

Brazil ngày 29/7 tiếp tục ghi nhận mức tăng kỷ lục một ngày về cả số ca Covid-19 và số người tử vong vì dịch. Theo thống kê của Bộ Y tế nước này, vùng dịch lớn thứ 2 toàn cầu có thêm 69.074 ca Covid-19 và 1,595 người chết chỉ trong 24 giờ. Brazil hiện có hơn 2,5 triệu ca bệnh và 90.134 người thiệt mạng do Covid-19.

Tại châu Âu, nhiều quốc gia đang theo dõi sát sao diễn biến của dịch bệnh. Pháp hôm qua có thêm 1.392 ca Covid-19, mức tăng theo ngày cao nhất trong hơn một tháng. Tổng số ca bệnh ở Pháp là 221.000 và số người tử vong là 30.238.

Đức Hoàng

Tổng hợp

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *