Quốc tế 08/02/2021 07:41

Mỹ sẽ “cạnh tranh gay gắt” với Trung Quốc, nhưng khác cách của ông Trump

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, chính quyền của ông đã sẵn sàng cho “sự cạnh tranh gay gắt” với Trung Quốc nhưng cách tiếp cận của ông sẽ khác so với người tiền nhiệm.

Căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington đã leo thang dưới thời chính quyền Trump. (Ảnh: Getty)

Trả lời phỏng vấn đài CBS hôm Chủ nhật, ông Biden nhấn mạnh: “Tôi sẽ không làm theo cách ông Trump đã làm. Chúng tôi sẽ tập trung vào hướng đi là sử dụng các nguyên tắc quốc tế”.

“Chúng tôi không cần xung đột nhưng sẽ có sự cạnh tranh gay gắt,” Tổng thống Mỹ Biden nói thêm.

Trong cuộc phỏng vấn với CBS, ông Biden cho biết, kể từ khi nhậm chức Tổng thống Mỹ vào tháng trước, ông vẫn chưa nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

“Tôi biết ông ấy khá rõ”, ông Biden nói và giải thích rằng, trước đây với tư cách là Phó Tổng thống Mỹ, ông đã có nhiều thời gian trao đổi với ông Tập hơn bất kỳ nhà lãnh đạo thế giới nào.

Căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, đã leo thang dưới thời chính quyền Trump. Trong 4 năm qua, ông Trump đã đổ lỗi cho Trung Quốc về nhiều vấn đề, bao gồm hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ, thương mại không công bằng và gần đây là đại dịch Covid-19 khiến hơn 460.000 người Mỹ thiệt mạng.

Tuần trước, trong bài phát biểu về chính sách đối ngoại đầu tiên, ông Biden đã khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ hơn với các đồng minh để tăng cường đối phó với Trung Quốc. Ông mô tả Bắc Kinh là “đối thủ cạnh tranh nghiêm trọng nhất” của Mỹ.

Mặc dù Biden chưa nói chuyện với ông Tập, nhưng Ngoại trưởng Antony Blinken đã lần đầu tiên nói chuyện với người đồng cấp Trung Quốc Yang Jiechi vào cuối tuần qua.

Trong phiên điều trần xác nhận tại Thượng viện, ông Blinken cũng nói rằng, ông Trump “đã đúng khi thực hiện một cách tiếp cận cứng rắn hơn với Trung Quốc”.

 “Tôi không đồng ý với cách ông ấy thực hiện trong một số lĩnh vực, nhưng về cơ bản là đúng và tôi nghĩ điều đó thực sự hữu ích cho chính sách đối ngoại của chúng tôi”, ông Blinken nhận xét về chính sách của ông Trump đối với Trung Quốc một ngày trước khi ông Biden nhậm chức.

Nhật Linh

Theo CNBC

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *