Quốc tế 01/07/2021 10:40

Mỹ nói gì về "sự cố nghiêm trọng" của Triều Tiên?

Mỹ đã nhanh chóng lên tiếng sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đề cập đến "sự cố nghiêm trọng" trong nỗ lực ứng phó Covid-19 ở nước này.

Mỹ nói gì về sự cố nghiêm trọng của Triều Tiên? - 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: Getty).

Jalina Porter, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, ngày 30/6 cho biết Washington đã nắm được thông tin việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đề cập đến "sự cố nghiêm trọng" trong cuộc chiến ứng phó đại dịch Covid-19 tại quốc gia châu Á này. "Chúng tôi đã nắm được thông tin điều mà ông Kim Jong-un nói, nhưng chúng tôi không có thêm bình luận nào ở thời điểm này", bà Porter cho biết trong cuộc họp báo qua điện thoại ngày 30/6.

Bình luận được đưa ra sau khi hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên cho biết, tại một phiên họp mở rộng của Bộ Chính trị Ban Chấp hành trung ương Đảng Lao động Triều Tiên ngày 29/6, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết, một "sự cố nghiêm trọng" đã xảy ra do sự lơ là trách nhiệm của một số quan chức cấp cao trong cuộc chiến ứng phó đại dịch Covid-19.

"Do lơ là các quyết sách quan trọng của Đảng trong cuộc chiến cấp bách của cả nước nhằm ứng phó dịch bệnh trước cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu, các quan chức phụ trách đã gây ra sự cố nghiêm trọng có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng lớn, đe dọa sự an toàn của đất nước và nhân dân", ông Kim Jong-un nói. Tuy nhiên, ông Kim Jong-un không nêu rõ "sự cố nghiêm trọng" đó là gì. Truyền thông Triều Tiên cho biết, ông Kim Jong-un đã cách chức hàng loạt quan chức cấp cao sau sự việc này.

Khi được hỏi liệu Mỹ có kế hoạch hỗ trợ Triều Tiên sau "sự cố nghiêm trọng" này hay không, bà Porter từ chối trả lời trực tiếp. Thay vào đó, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh đến nỗ lực ngoại giao vắc xin toàn cầu của Washington. "Tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng, chính quyền Tổng thống Biden đã thể hiện vai trò dẫn đầu mạnh mẽ trong nỗ lực ngoại giao vắc xin và chúng tôi sẽ tiếp tục những nỗ lực này", bà Porter nói.

Mỹ đã cam kết cung cấp 500 triệu liều vắc xin Covid-19 cho thế giới cho đến cuối năm sau cùng với 80 triệu liều đã và đang được chia sẻ cho các nước.

Triều Tiên đến nay vẫn khẳng định chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 nào. Ngay sau khi dịch bùng phát ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vào cuối năm 2019, Triều Tiên đã có các biện pháp ứng phó nhanh chóng và nghiêm ngặt như kiểm soát chặt biên giới, cách ly hàng chục nghìn người khi có biểu hiện nghi ngờ mắc Covid-19. Triều Tiên cũng hạn chế khách du lịch và kiểm soát nghiêm ngặt hoạt động đi lại và thương mại xuyên biên giới.

Ahn Chan-il, một người Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc, nhận định tuyên bố mới của ông Kim Jong-un có thể là dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đã ghi nhận ca mắc Covid-19 và Bình Nhưỡng cần sự hỗ trợ của quốc tế.

Triều Tiên đang chờ nguồn cung vắc xin từ chương trình COVAX của Liên Hợp Quốc. Hồi tháng 2, COVAX cho biết, Triều Tiên có thể nhận 1,9 triệu liều trong nửa đầu năm nay, tuy nhiên, kế hoạch này bị trì hoãn do thiếu hụt nguồn cung toàn cầu.

Minh Phương
Theo Guardian, Yonhap

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *