Quốc tế 07/07/2014 21:57

Mỹ có thể bắt đầu xuất khẩu khí đốt cho châu Âu sau 3 năm

Nếu Mỹ bắt đầu xuất khẩu khí đốt thường xuyên tới châu Âu thì giá nhiên liệu tại Mỹ sẽ tăng.

Itar-Tass đưa tin, Chủ tịch Phòng Thương mại Nga-Mỹ Sergey Millian ngày 6/7 nói với Itar-Tass rằng nếu Nga bị buộc phải giảm xuất khẩu khí đốt tới châu Âu trong bối cảnh bị trừng phạt liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, các công ty Mỹ có thể tận dụng cơ hội này.

Ông Millian nói: "Cơ sở hạ tầng cần thiết sẽ được hoàn thành trong vòng ba năm. Nếu cần, toàn bộ các cảng ở châu Âu đến lúc đó sẽ sẵn sàng để nhận khí đốt tự nhiên hóa lỏng và khí đá phiến từ Mỹ." Theo ông, Mỹ hiện đã xuất khẩu khí đá phiến.

Ông Millian cũng cảnh báo rằng nếu Mỹ bắt đầu xuất khẩu khí đốt thường xuyên tới châu Âu thì giá nhiên liệu tại Mỹ sẽ tăng và điều này sẽ có lợi cho doanh nghiệp chứ không có lợi cho người dân Mỹ./.

Theo Vietnam+

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *