Quốc tế 08/02/2020 15:19

Một công dân Mỹ chết ở Vũ Hán vì virus corona

Một công dân Mỹ 60 tuổi được chẩn đoán nhiễm virus corona mới (nCoV) đã tử vong tại Vũ Hán ngày 6/2, đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh cho biết.

Một công dân Mỹ chết ở Vũ Hán vì virus corona - 1

Số ca tử vong và nhiễm nCoV tại Trung Quốc liên tục tăng. (Ảnh minh họa: Reuters)


Reuters dẫn lời một người phát ngôn của Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh hôm nay cho biết: “Chúng tôi có thể xác nhận một công dân Mỹ 60 tuổi được chẩn đoán nhiễm virus corona đã qua đời tại bệnh viện Jinyintang, Vũ Hán, Trung Quốc hôm 6/2. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình bệnh nhân vì sự mất mát này”.

Nguồn tin của báo New York Times cho biết, công dân Mỹ này là một người phụ nữ lớn tuổi và vốn có sẵn các vấn đề về sức khỏe. Đây có thể coi là người nước ngoài đầu tiên tử vong do dịch viêm phổi virus corona mới (nCoV) đầu tiên ở Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm 6/2 cho biết, có 19 người nước ngoài nhiễm nCoV tại Trung Quốc, trong đó 2 người đã được xuất viện.

Công dân Nhật Bản tử vong nghi do nhiễm virus corona

Báo Japan Times cho biết, hôm 8/2, Bộ Ngoại giao Nhật Bản dẫn thông tin từ giới chức y tế Trung Quốc nói rằng, một nam công dân Nhật Bản khoảng ngoài 60 tuổi có thể đã nhiễm nCoV và đã qua đời trong lúc nhập viện tại Vũ Hán. Nếu nguyên nhân tử vong được xác nhận, thì người đàn ông này có thể là công dân Nhật Bản đầu tiên chết do nCoV. Tuy nhiên, một quan Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, chính phủ nước này chưa nhận được thông tin nào về công dân Nhật Bản tử vong do nCoV.

Những thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh, thêm 3 hành khách trên du thuyền Diamond Princess đang cách ly ngoài khơi cảng Yokahama đã dương tính với nCoV, nâng tổng số hành khách nhiễm virus này trên tàu lên 64 người. Gần 4.000 hành khách trên con tàu tiếp tục bị cách ly trong thời gian giới chức y tế Nhật Bản hoàn tất xét nghiệm và đáp ứng yêu cầu cách ly tối thiểu 14 ngày. Đến nay, tàu Diamond Princess là nơi ghi nhận nhiều ca nhiễm nCoV nhất bên ngoài Trung Quốc.

Kể từ khi bùng phát vào cuối năm 2019, dịch viêm phổi do nCoV đã lấy đi sinh mạng của 722 người tại Trung Quốc, khiến hơn 34.000 người nhiễm bệnh. Con số này được dự báo có thể tăng tiếp khi dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp.

Minh Phương
Theo Reuters

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *