Quốc tế 16/06/2020 08:34

Lo Covid-19, quan chức Mỹ mong ông Trump hoãn sự kiện vận động tranh cử

Giám đốc y tế thành phố Tulsa mong muốn Tổng thống Donald Trump tạm dừng các sự kiện vận động tranh cử để tránh nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Lo Covid-19, quan chức Mỹ mong ông Trump hoãn sự kiện vận động tranh cử - 1

Tổng thống Donald Trump dự sự kiện vận động tranh cử. (Ảnh: Getty)

“Tôi nghĩ sẽ là vinh hạnh cho Tulsa khi có một tổng thống đương nhiệm tới đây và thăm cộng đồng của chúng tôi, nhưng không phải trong lúc đại dịch bùng phát”, Bruce Dart, Giám đốc Sở Y tế thành phố Tulsa, bang Oklahoma, ngày 14/6 cho biết.

“Tôi lo ngại về năng lực của chúng ta trong việc bảo vệ bất kỳ ai tham dự một sự kiện quy mô lớn, ở trong nhà, và tôi cũng lo ngại về năng lực của chúng ta trong việc bảo vệ sự an toàn của tổng thống. Covid đang bùng phát ở Tulsa, và đang lây nhiễm rất nhanh. Tôi muốn chúng ta có thể hoãn sự kiện này cho tới khi virus không còn là mối lo ngại lớn như bây giờ”, quan chức y tế thành phố cho biết thêm.

Tổng thống Donald Trump đang lên kế hoạch tổ chức sự kiện vận động tranh cử đầu tiên sau hơn 3 tháng tạm dừng. Nơi ông chủ Nhà Trắng dự kiến tổ chức là Trung tâm BOK ở Tulsa với sức chứa lên tới 19.000 người.

Trước đó, chiến dịch tranh cử của ông Trump buộc phải tạm dừng từ hồi tháng 3 do sự bùng phát của dịch Covid-19 tại Mỹ. Các bang yêu cầu người dân ở trong nhà để hạn chế nguy cơ lây nhiễm.

Tính đến ngày 13/6, bang Oklahoma ghi nhận hơn 8.000 ca mắc Covid-19 và 359 ca tử vong. Mỹ hiện vẫn là ổ dịch lớn nhất thế giới với hơn 117.000 người thiệt mạng và hơn 2,1 triệu người nhiễm bệnh. 

“Một sự kiện trong nhà quy mô lớn, với 19.000-20.000 người tham dự, là một rủi ro lớn với Tulsa. Tôi muốn bảo đảm chắc chắn rằng chúng tôi có thể giữ an toàn cho tất cả mọi người trong tòa nhà đó, bao gồm cả tổng thống”, ông Dart nói thêm.

Những người ủng hộ Tổng thống Trump sẽ phải ký vào một bản cam kết trên trang web vận động tranh cử của ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa, khẳng định họ sẽ không khởi kiện nếu bị mắc Covid-19 khi tham dự sự kiện vận động tranh cử của ông chủ Nhà Trắng.

Các kết quả thăm dò dư luận gần đây cho thấy ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden đang dẫn điểm trước đối thủ Donald Trump khi chính quyền của ông Trump đối mặt với những chỉ trích về cách ứng phó đại dịch Covid-19 cũng như các cuộc biểu tình sắc tộc.

Thành Đạt

Theo Hill

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *