Quốc tế 01/02/2020 07:54

Hy hữu vụ trộm 25.000 khẩu trang tại Hong Kong giữa “bão” virus corona

Kẻ trộm đã lấy đi 25.000 khẩu trang y tế từ một nhà kho ở Hong Kong trong khi người dân đặc khu này đang săn lùng khẩu trang để đối phó với dịch viêm phổi do virus corona gây ra.

Hy hữu vụ trộm 25.000 khẩu trang tại Hong Kong giữa “bão” virus corona - 1

Một cửa hàng ở Hong Kong bị mất trộm 25.000 khẩu trang y tế. (Ảnh: Cable TV)

25 hộp, mỗi hộp có 1.000 khẩu trang y tế, đã được chuyển từ Thái Lan tới Hong Kong hôm 29/1 và được lưu trữ tại một nhà kho ở Tòa nhà Công nghiệp Wah Fai trên đường Sze Shan. Số khẩu trang này dự kiến sẽ được rao bán trên mạng.

Sau khi phát hiện toàn bộ 25.000 khẩu trang biến mất, chủ cửa hàng đã gọi điện cho cảnh sát vào lúc 17h ngày 31/1. Tuy nhiên, cảnh sát không phát hiện dấu hiệu của một vụ đột nhập.

Người phụ nữ là chủ cửa hàng cho biết cô đã đặt hàng 100 hộp với tổng cộng 100.000 khẩu trang từ Thái Lan vào đêm giao thừa. Số hàng này sau đó được chuyển đến Hong Kong.

Chủ cửa hàng nói rằng cô dự kiến bán số khẩu trang nhập về trên trang thương mại điện tử HKTVmall với giá từ 80 HKD (10 USD) tới 100 HKD cho một hộp gồm 50 chiếc. Chủ cửa hàng hy vọng những tên trộm sẽ không kiếm lời từ số khẩu trang của cô, mà sẽ đưa chúng cho những người cần khẩu trang.

Vụ trộm xảy ra khi người dân Hong Kong đang phải xếp hàng qua đêm ở bên ngoài các hiệu thuốc trên toàn thành phố để mua khẩu trang. Nhu cầu về khẩu trang tăng lên khi ngày càng nhiều người bị xác nhận nhiễm virus corona gây bệnh viêm phổi.

Cảnh chen lấn, xô đẩy bên ngoài các cửa hàng dược phẩm, y tế trở nên quen thuộc những ngày gần đây ở Hong Kong khi hàng nghìn người tìm cách mua khẩu trang. Thậm chí, bất chấp thời tiết lạnh giá, một số người đã dựng lều qua đêm chờ tới lượt mua khẩu trang.

Theo Tiến sĩ Yuan Hsiang-yu tại Đại học Thành phố, số ca nhiễm virus corona tại Hong Kong có thể tăng gần 2.000% trong 2 tuần tới sau khi người dân từ lục địa Trung Quốc trở về Hong Kong sau kỳ nghỉ tết nguyên đán. Ông Yuan cho rằng thời điểm bắt đầu tháng 2 là “giai đoạn quan trọng đối với chính quyền Hong Kong”.

“Những tính toán khoa học về các trường hợp có nguy cơ nhiễm virus có thể giúp lên kế hoạch chuẩn bị nguồn lực cần thiết để theo dõi các bệnh nhân và những liên lạc của họ”, ông Yuan cho biết thêm.

Tính đến tối 31/1, Hong Kong xác nhận 12 trường hợp nhiễm virus corona. Tiến sĩ Yuan ước tính con số này có thể tăng lên hơn 200 trường hợp trong vài tuần tới.

Hong Kong ngày 28/1 đã đóng cửa 6 cửa khẩu với Trung Quốc, đồng thời cắt giảm số chuyến bay và xe buýt đến đại lục và từ đại lục trở về. Đây là nỗ lực của chính quyền Hong Kong nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona.

Chính quyền Hong Kong ngày 31/1 đã bác bỏ lời kêu gọi của người dân về việc đóng cửa khu vực giáp ranh với Trung Quốc đại lục, coi đây là hành động phân biệt đối xử. Thay vào đó, lãnh đạo Hong Kong Carrie Lam khuyến cáo người dân tránh đi lại tới đại lục.

Bà Lam cho biết bất kỳ ai trở về từ tỉnh Hồ Bắc, nơi khởi phát dịch bệnh tại Trung Quốc, cũng sẽ phải cách ly, dù cho họ có triệu chứng nhiễm bệnh hay không. Chính quyền Hong Kong cũng cân nhắc việc sử dụng các thiết bị để theo dõi những trường hợp nghi nhiễm bệnh để cách ly họ tại nhà.

Số liệu về virus corona (cập nhật đến ngày 1/2)

Địa điểm  Số ca nhiễm  Tử vong
Toàn thế giới  11.943  259
Trung Quốc đại lục  11.791  259
Hong Kong  13  
Macao  7  
Đài Loan  10  
Các nơi khác tại châu Á  80  
Châu Âu  19  
Bắc Mỹ  10  
Châu Đại Dương  9  
Các nơi khác  4  

Thành Đạt

Theo SCMP

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *