Quốc tế 14/11/2014 09:11

Giá vàng tăng trở lại do số lượng đơn thất nghiệp Mỹ tăng cao hơn dự đoán

FICA - Hội đồng Vàng quốc tế hôm nay cho biết "khá lạc quan" về triển vọng nhu cầu trang sức thế giới sau khi lượng tiêu thụ quý III chậm.

Hiển thị thi truong 115.jpg


Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/11, trên sàn Comex, New York, giá vàng giao tháng 12 tăng 0,2% chốt phiên tại 1.161,5 USD/oz. Sức mua vào khá mạnh, tổng lượng giao dịch trên sàn Comex hôm qua cao hơn tới 58% so với trung bình 100 ngày. Trên sàn Kitco, lúc 7h00, giá vàng giao ngay đứng tại 1.159,7 USD/oz.

Giá vàng tăng lần thứ 2 trong 3 ngày qua chủ yếu do báo cáo số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp Mỹ tuần trước tăng cao hơn dự đoán, thúc đẩy nhu cầu kim loại quý làm khoản đầu tư thay thế. George Gero, chiến lược gia đá quý của RBC Capital Market, New York cho biết: "Số lượng việc làm hôm nay gây thất vọng thị trường và tạo động lực hỗ trợ giá vàng. Tại mức giá thấp hiện nay, chúng ta sẽ nhìn thấy nhiều người mua vàng vật chất hơn".

Hội đồng Vàng quốc tế vừa có báo cáo tiêu thụ vàng toàn cầu quý III. Trong đó, nhập khẩu vàng của Ấn Độ, nước mua vàng thứ 2 thế giới tăng hơn gấp đôi trong quý III so với quý II do nhu cầu trang sức của các lễ hội nước này. Tuy nhiên, nhu cầu mua vàng quý III của nước tiêu thụ hàng đầu Trung Quốc giảm tới 37% so với cùng kỳ. Chiến dịch chống tham nhũng tại Trung Quốc đã làm suy giảm nhu cầu các hàng hóa sang trọng như vàng. Trong quý III, lượng vàng tiêu thụ toàn cầu giảm xuống thấp nhất gần 5 năm, giá vàng kỳ hạn giảm tới 8,5%. Hội đồng Vàng tỏ ra khá lạc quan vào sự phục hồi nhu cầu trong quý IV, giá vàng cũng đã tăng 2,8% từ mức thấp nhất 4 năm là 1.130,4 USD/oz hôm 7/11.

Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ nhờ kết quả kinh doanh đạt ngoài mong đợi của các doanh nghiệp lớn như Wal-Mart. Chỉ số S&P 500 tăng 0,1%, Dow Jones tăng 0,2% đạt kỷ lục mới. Joe Bell, chuyên gia chứng khoán cấp cao của hãng nghiên cứu đầu tư Schaeffer nói với các nhà đầu tư: "Chúng ta đã có bước nhảy vọt vào đầu tháng 11, cuối tháng 10 và đến bây giờ lực đẩy thị trường có vẻ chậm đi. Trong bối cảnh giá cả hiện nay, chúng ta có thể tạm nghỉ ngơi".

Số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng cao hơn dự đoán cũng làm hạn chế mức tăng của các chỉ số. Tuần trước đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở gần mức thấp nhất 14 năm.

Giá dầu thô tiếp tục giảm sâu xuống dưới mức thấp nhất 4 năm trong bối cảnh OPEC vẫn không sẵn sàng cắt giảm sản lượng để hạ nhiệt cung dư thừa hiện nay. Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 12 giảm 3,9% xuống 74,21 USD/thùng, thấp nhất kể từ 21/9/2010. Tại London, giá dầu Brent giao cùng kỳ hạn giảm 3,1% chốt phiên tại 77,92 USD/thùng, thấp nhất kể từ 9/9/2010.

Phương Linh

Theo Bloomberg

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *