Quốc tế 14/08/2014 07:30

Giá vàng tăng sau số liệu doanh số bán lẻ Mỹ gây thất vọng

FICA - Doanh số bán lẻ Mỹ tháng 7 đi xuống làm tăng triển vọng Fed chưa thể sớm nâng lãi suất cơ bản. Điều này khiến thị trường khởi sắc, chứng khoán Mỹ lên cao nhất 2 tuần.

Kết thúc phiên ngày 13/8, chỉ số S&P 500 tăng 0,7% lên cao nhất kể từ 30/7. Dow Jones tăng 0,6%. Khối lượng giao dịch đạt 5,1 tỷ cổ phiếu, thấp hơn 11% so với trung bình 3 tháng.

Bruce Bittles, giám đốc chiến lược đầu tư tại RW Baird & Co nhận định: "Một vài cảm xúc từ những sự kiện bên ngoài Mỹ đã bắt đầu dịu lại một chút nhưng số liệu bán lẻ lại khuyến khích Fed chưa thể nâng lãi suất cơ bản sớm. Đây là yếu tố cơ bản xương sống của thị trường suốt 5 năm qua".

Theo Bộ Thương mại Mỹ, doanh số bán lẻ sụt giảm nhẹ trong tháng 7, ghi nhận tháng hoạt động tồi tệ nhất 6 tháng qua do nhu cầu ô tô chậm lại và tốc độ tăng lương yếu hạn chế người tiêu dùng. Trong khi đó tháng 6, doanh số này tăng 0,2%. Điều này đã làm dịu đi những lo ngại của giới đầu tư rằng Fed sẽ nâng lãi suất cơ bản sớm hơn dự kiến sau hàng loạt các số liệu khả quan như GDP quý II tăng 4%, số lượng việc làm tăng hơn 200.000 trong 6 tháng liên tiếp... Trước đó, nhờ 3 gói mua trái phiếu và giữ lãi suất cơ bản thấp kỷ lục, các chỉ số chứng khoán Mỹ đã tăng tới 194% từ mức thấp năm 2009.

Giá vàng cũng tăng trước thông tin doanh số bán lẻ Mỹ trên. Trên sàn Comex, New York, giá vàng giao tháng 12 tăng 0,3% lên 1.314,5 USD/oz, tuy nhiên khối lượng giao dịch vẫn khá thấp chỉ bằng 60% so với trung bình 30 ngày qua. Trên sàn Kitco, lúc 6h40 sáng nay, giá vàng giao ngay đứng tại 1.311,6 USD/oz, cao hơn đóng cửa phiên trước 3,1 USD/oz.

Các chuyên gia cho rằng giá vàng vẫn có thể duy trì ở phạm vi này, không thể giảm quá sâu trong ngắn hạn trừ khi có sự thay đổi đáng kể trong triển vọng kinh tế toàn cầu và những căng thẳng địa chính trị. 

Tuy nhiên, với khối lượng giao dịch thấp nhiều phiên qua, hiện lượng vàng do sàn Comex, New York nắm giữ lên mốc kỷ lục từ hồi tháng 3/2013. Nhu cầu vàng vật chất ở các nước châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ vẫn không cao. Theo Bloomberg, các chuyên gia và các nhà kinh doanh trang sức đá quý lớn dự đoán năm nay sẽ là năm thứ 3 liên tiếp, lượng nhập khẩu vàng Ấn Độ giảm do chính phủ bảo vệ đồng rupee.

Trong khi đó, giá dầu thô phục hồi trở lại sau phiên lao dốc trước đó. Tại London, giá dầu thô Brent giao tháng 9 tăng 1,1% lên 104,28 USD/thùng. Tại New York, giá dầu ngọt nhẹ WTI giao tháng 9 tăng nhẹ 0,2% chốt phiên tại 97,59 USD/thùng. Giá dầu phục hồi do giới đầu tư lo ngại giá đã bị đi xuống quá sâu so với thực chất.

Phương Linh

Theo Bloomberg/Reuters

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *