Quốc tế 26/06/2014 07:46

Giá vàng tăng phiên thứ 6 liên tiếp do đồng USD mất giá

FICA - USD xuống thấp nhất 5 tuần so với giỏ 10 đồng tiền chính do nền kinh tế Mỹ trong quý I đi xuống nhiều hơn ước tính của các chuyên gia.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/6, chỉ số S&P 500 tăng 0,5%, phục hồi lại hầu hết mức giảm 0,6% phiên trước đó. Tính chung cả tháng 6 chỉ số này vẫn tăng 1,9%, ghi nhận tháng thứ 5 tăng liên tiếp. Dow Jones tăng nhẹ hơn 0,3%.
 
Một số thông tin kinh tế tác động tới thị trường phiên hôm qua. Mở đầu là số liệu không sáng sủa, chỉ số GDP điều chỉnh cuối cùng của Mỹ quý I giảm 2,9%, đánh dấu quý tăng trưởng tồi tệ nhất kể từ 2009.
 
Tuy nhiên, dấu hiệu phục hồi khá mạnh mẽ trong quý II này. Số lượng đơn đặt hàng trang thiết bị kinh doanh tăng trong tháng 5 cho thấy các doanh nghiệp đang tăng cường đầu tư sản xuất đưa nền kinh tế thoát khỏi trì trệ đầu năm. 
 
Giá vàng tăng phiên thứ 6 liên tiếp do giá trị đồng USD rớt xuống thấp nhất 5 tuần so với giỏ tiền tệ quốc tế. Thông tin GDP quý I giảm sâu và số lượng đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền bất ngờ giảm trong tháng 5 là nguyên nhân chính khiến đồng USD mất giá. Tính chung quý II này, USD đã giảm tới 1,3% so với yên Nhật và 1% so với đồng euro.
 
Phil Streible, nhà mối giới hàng hóa cấp cao tại R.J.O'Brien & Associates cho biết: "Đồng đô la Mỹ yếu đã hỗ trợ giá vàng. Ngoài ra còn có nhu cầu mua tài sản an toàn do tình hình Iraq".
 
Trên sàn Comex, New York, giá vàng giao kỳ hạn tháng 8 tăng 0,1% chốt phiên tại 1.322,6 USD/oz. Trên sàn Kitco, lúc 7h05 sáng nay, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á là 1.319 USD/oz.
 
Theo số liệu từ website của quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), các quốc gia bao gồm Nga, Kazakhstan, Mexico và Bồ Đào Nha đã tăng cường dự trữ vàng trong tháng 5, trong khi đó Ukraine là một trong những nước giảm lượng vàng nắm giữ.
 
Giá dầu thô Mỹ tăng lần đầu tiên trong 3 ngày sau khi chính phủ liên bang mở cửa cho nhiều cảng xuất khẩu của nước này. Dầu thô Brent Biển Bắc của châu Âu lại giảm khi Iraq cam kết sẽ tăng cường sản xuất. Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 8 tăng 0,4% chốt phiên tại 106,5 USD/thùng. Tại London, giá dầu Brent giao tháng 8 lại giảm 0,4% xuống 114 USD/thùng. Do đó, chênh lệch giá 2 loại dầu thu hẹp còn 7,5 USD/thùng.
 
Phương Linh
Theo Bloomberg, Reuters
Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *