Quốc tế 12/06/2014 07:23

Giá vàng tăng phiên thứ 3 liên tiếp

FICA - Giá vàng phục hồi dần từ mức thấp nhất 4 tháng ghi nhận tuần trước. Ngân hàng thế giới (WB) hạ dự báo tăng trưởng cũng khiến nhu cầu tài sản trú ẩn an toàn tăng.

Tại phố Wall, kết thúc phiên giao dịch ngày 11/6, chỉ số S&P 500 giảm 0,4%, Dow Jones giảm 0,6%, phiên giảm lần đầu tiên trong 6 phiên trở lại đây. Khoảng 5,2 tỷ cổ phiếu giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ, thấp hơn 17% so với trung bình 3 tháng qua.

Ngân hàng thế giới (WB) vừa có báo cáo dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ đạt 2,8% trong năm nay, thấp hơn con số đưa ra hồi tháng 1 là 3,2%. Ngân hàng cũng hạ dự báo tăng trưởng các nước Mỹ, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Brazil. Tuy nhiên mức tăng trưởng năm 2015 vẫn giữ nguyên là 3,4%. Đây là nguyên nhân chính khiến chứng khoán Mỹ đi xuống.

Robert Pavlik, giám đốc thị trường chiến lược tại Banyan Partners trả lời phỏng vấn cho biết: "Động thái hạ dự báo của ngân hàng thế giới làm tăng áp lực đối với những lo ngại về tăng trưởng của giới đầu tư. Mọi người nhạy cảm hơn với một thị trường hiện đang giao dịch ở mức cao kỷ lục trong khi triển vọng tăng trưởng lại thấp".

Những lo lắng về chính trị Mỹ đẩy lên cao hơn khi dân biểu cao cấp, lãnh đạo Đảng Cộng hòa ở Hạ viện Eric Cantor thất bại trong cuộc đua tái ứng cử làm đại diện Cộng hòa ở tiểu bang Virginia. CEO của Goldman Sachs Group Lloyd Blakfein cho rằng thất bại của ông Cantor làm tăng lo ngại về sự thỏa hiệp chính trị trong tương lai. Nhiều người nhận định sẽ ảnh hưởng tới thị trường ở tầm xa.

Chứng khoán Mỹ giảm là một nguyên nhân khiến vàng tăng giá. Ngoài ra, còn nguyên nhân khác là đồng euro nằm dưới áp lực giảm giá do ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) triển khai kích thích kinh tế khu vực.

Trên sàn Comex, giá vàng giao kỳ hạn tháng 8 tăng 1,1 USD/oz, tương đương 0,1% lên 1.261,2 USD/oz. Trên sàn Kitco, lúc 6h45 sáng nay, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á là 1.261,1 USD/oz, cao hơn đóng cửa phiên trước 1,2 USD/oz.

Sản lượng vàng của Nga tăng 29,7% trong 4 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái do các nhà sản xuất phải tăng cường khai thác đảm bảo doanh thu khi giá giảm.

Giá dầu thô cũng tăng do nguồn cung tại cảng Cushing, Oklahoma, Mỹ, điểm phân phối các hợp đồng kỳ hạn giảm tuần thứ 9 liên tiếp. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 0,05% lên 104,4 USD/thùng. Giá dầu Brent của châu Âu giao cùng kỳ hạn tăng 0,4% chốt phiên tại 109,95 USD/thùng. Chênh lệch giá 2 loại dầu nới rộng lên 5,55 USD/thùng trong khi phiên trước đó mức chênh lệch này thấp nhất gần 2 tháng qua.

Phương Linh
Theo Bloomberg, Reuters

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *