Quốc tế 09/11/2013 07:15

Giá vàng lao dốc, chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới

FICA - Thị trường phiên cuối tuần biến động mạnh nhờ số việc làm Mỹ tháng 10 tăng vượt kỳ vọng.

Bộ Lao động Mỹ vừa công bố số việc làm nước này tăng thêm 204.000 trong tháng 10, cao hơn con số điều chỉnh tháng 9 là tăng 163.000 việc làm đồng thời cũng vượt xa kỳ vọng của các chuyên gia trong khảo sát của Bloomberg là tăng 120.000 việc làm. Thông tin này làm tăng niềm tin Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm chương trình kích thích kinh tế cuối năm nay. Tuy nhiên, đối với nhà đầu tư chứng khoán Mỹ đó là thông tin tốt chứng tỏ nền kinh tế đã tăng trưởng đủ mạnh để chống đỡ khả năng không còn gói kích thích từ Fed.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 8/11, cả 3 chỉ số của phố Wall tăng mạnh. Dow Jones tăng 1,1% thiết lập kỷ lục mới trong lịch sử. S&P 500 tăng 1,3% và Nasdaq tăng tới 1,6%. Khối lượng cổ phiếu giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 7 tỷ cổ phiếu, cao hơn 15% so với trung bình 3 tháng. 8/10 nhóm cổ phiếu thuộc S&P 500 tăng điểm trong đó nhóm tài chính dẫn đầu tăng 2,3%,.

Phố Wall tăng điểm còn nhờ kết quả kinh doanh khả quan của các công ty. Trong số 449 công ty thuộc chỉ số S&P 500 công bố lợi nhuận quý III có tới 75% công ty vượt kỳ vọng, các chuyên gia còn cho rằng đà tăng sẽ tiếp tục mạnh hơn trong quý IV.

Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhưng giá vàng tiếp tục lao dốc do những lo ngại thiếu các động thái kích thích kinh tế trong năm tới. Giá vàng giao kỳ hạn tháng 12 tên sàn Comex, New York giảm 1,8% chốt phiên tại 1.284,6 USD/oz, nâng tổng mức giảm tuần này là 2,2%. Trên sàn Kitco, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc 6h55 là 1.289,5 USD/oz, thấp hơn 18,1 USD/oz so với đóng cửa phiên trước.

Giá vàng đã giảm 23% từ đầu năm đến nay hương tới năm giảm giá đầu tiên trong 13 năm do một số nhà đầu tư mất niềm tin vào khả năng cất giữ giá trị của vàng.

Giá vàng giao ngay trên Kitco (đường màu xanh lá cây)


Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ giao kỳ hạn tháng 12 tại New York tăng 0,4% lên 94,6 USD/thùng. Giá dầu Brent dùng phổ biến tại châu Âu tăng mạnh hơn tới 1,6% lên 105,12 USD/thùng. Chênh lệch giá 2 loại dầu này nới rộng lên 10,52 USD/thùng.

Giá dầu thô tăng là do căng thẳng từ đàm phán giảm các biện pháp trừng phạt đối với chương trình hạt nhân của Iran. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cùng với Pháp, Đức và Anh đã đến Geneva hôm qua cùng thảo luận về vấn đề này. Ông John Kerry cho biết cồn "một số khoảng trống quan trọng" trong việc đạt được thỏa thuận cuối cùng giảm các biện pháp trừng phạt với Iran. Các biện pháp trừng phạt của Iran nhằm chủ yếu vào xuất khẩu dầu của nước này khiến Iran từ vị trí sản xuất dầu lớn thứ 2 OPEC giữa năm 2012 xuống vị trí thứ 6 hiện nay.

Lam Thanh

Theo Bloomberg

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *