Quốc tế 14/06/2014 08:18

Giá vàng, dầu tăng vọt do bất ổn Iraq

FICA - Trong khi giá vàng lên cao nhất 3 tuần, giá dầu ghi nhận tuần tăng mạnh nhất kể từ đầu năm.

Lúc 6h35 sáng nay 14/6 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay trên Kitco đứng ở 1.275,9 USD/oz. Giá vàng giao tháng 8 đứng ở 1.274,1 USD/oz trên sàn Comex.

Trong phiên, giá có lúc liên 1.277,6 USD/oz, tương ứng tăng 1,7% kể từ đầu tuần và neo ở mức cao nhất kể từ ngày 23/5.


Trong khi đó, cả 3 chỉ số chính chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm. Cụ thể, Dow Jones giảm 0,7%, xuống 16.734,19 điểm, S&P 500 giảm 0,7% xuống 1.930,11 điểm, Nasdaq Composite giảm 0,8% xuống 4.297,63 điểm.


Trên thị trường dầu, giá dầu Mỹ WTI giao tháng 7 tăng 38 cent tương đương 0,4% lên 106,91 USD/thùng, cao nhất kể từ ngày 18/9/2013.

Lượng hợp đồng giao dịch kỳ hạn cao hơn 42% so với mức trung bình 100 ngày. Giá dầu Brent giao tháng 7 tăng 39 cent lên 113,41 USD/thùng. Hợp đồng giao tháng 8 tăng 4 cent lên 112,46 USD/thùng. Khối lượng giao dịch cao hơn 48% so với trung bình 100 ngày.


Trong tuần này, giá dầu Mỹ tăng tổng cộng 4,1%, tăng mạnh nhất kể từ tuần kết thúc vào ngày 6/12/2013, trong khi giá dầu Brent tăng 4,4% do bất ổn ở Iraq – sự kiện có thể gây ảnh hưởng đến toàn khu vực Trung Đông – vựa dầu của thế giới.


Sản lượng dầu của Iraq đạt 3,3 triệu thùng/ngày trong tháng 5, theo số liệu của Bloomberg. Trước đó, Cơ quan năng lượng Mỹ dự báo, sản lượng dầu của Iraq có thể tăng thêm 1,2 triệu thùng/ngày trong 6 năm đến 2019.


Về tình hình chính trị tại Iraq, người phát ngôn Bộ Nội vụ Iraq, Chuẩn tướng Saad Maan ngày 13/6 cho biết nước này đã tăng cường các biện pháp bảo vệ thủ đô Baghdad, trong bối cảnh lực lượng phiến quân gần thủ đô gia tăng sức ép tấn công tại thành phố lớn thứ hai Mosul và cảnh báo tiến vào Baghdad.


Cùng ngày, người phát ngôn Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền Rupert Colville cho biết số người thiệt mạng sau cuộc tấn công của các phiến quân Hồi giáo dòng Sunni tại Mosul hồi đầu tuần này có thể lên đến hàng trăm người.


Trước diễn biến ở Iraq, Tổng thống Barack Obama tuyên bố Mỹ sẵn sàng tấn công quân sự vào Iraq để hỗ trợ chính phủ nước này đẩy lùi lực lượng phiến quân.

Phương Linh
Theo Reuters, Bloomberg, Kitco

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *