Quốc tế 16/01/2016 13:44

Giá dầu "phá đáy" lần thứ 2 trong tuần xuống dưới mức 30 USD/thùng

Mặc dù giá dầu hiện nay đang dao động ở mức trên dưới 30 USD/thùng, mức thấp nhất trong vòng thập kỷ qua; nhưng trên thực tế, ở Ả rập Xê út, giá dầu còn được bán thấp hơn, chỉ khoảng 26 USD/thùng.

Trang Business Insider đưa tin, trong phiên giao dịch hôm 15/01, giá dầu "phá đáy" lần thứ 2 trong tuần xuống dưới mức 30 USD/thùng. Giá dầu giao sau trên thị trường Mỹ giảm 4,76% xuống mức 29,71 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent giảm 3,22% xuống mức 29,89 USD/thùng. Hôm 13/01, giá dầu phá đáy xuống dưới 30 USD/thùng, đây là mức thấp nhất kể từ năm 2003.

Giá dầu thực tế còn thấp hơn giá công bố trên thị trường (Ảnh minh họa)
Giá dầu thực tế còn thấp hơn giá công bố trên thị trường (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, trang Bloomberg đưa tin, trên thực tế, dầu được bán từ Ả rập Xê út sang châu Á còn thấp hơn như vậy, chỉ khoảng 26 USD/thùng – mức thấp nhất kể từ đầu năm 2002 do ảnh hưởng của lạm phát.

Giá dầu tiếp tục “tụt dốc” là dấu hiệu quan trọng cho thấy hiện tượng bùng nổ về cho vay ở Trung Quốc đang ở tình trạng như “tháo cống”, Adair Turner, Chủ tịch của Viện nghiên cứu Tư tưởng Kinh tế mới, nhận định.

Vốn đầu tư giảm và xây dựng chậm lại ở Trung Quốc - thị trường tiêu thụ năng lượng lớn thứ 2 thế giới - “đang tạo ra xu hướng giảm phát rất mạnh trên thế giới, và đây là hậu quả tất yếu của tình trạng giá dầu phá đáy”, Turner, Cựu chủ tịch của Cơ quan Dịch vụ Tài chính Anh, chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg Television.

Năm ngoái, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đạt mức thấp nhất trong vòng 25 năm. “Bạn có thể nhận ra sự sụt giảm lớn về thu nhập của các nhà sản xuất hàng hóa và dầu khí,” Turner nói.

Tính theo giá Ả rập Xê rút thì giá dầu hiện chỉ đạt khoảng dưới 17 USD/thùng khi quy đổi sang tỷ giá USD của năm 1998 – thời điểm giá dầu giảm xuống mức thấp nhất kể từ những năm 1980.

Lợi ích của người tiêu dùng từ việc giá dầu phá đáy đã bị ảnh hưởng do sự thay đổi về chính sách thuế nhiên liệu và sự cắt giảm trợ cấp của nhà nước, Paul Horsnell, trưởng ban nghiên cứu hàng hóa tại Standard Chartered Plc ở London, nhận xét.

“Nói gì thì nói, giá dầu hiện nay đang ở mức cực kỳ thấp,” Paul Horsnell khẳng định.

Nguyên An

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *