Quốc tế 13/08/2021 20:52

Gần như 600 triệu USD tiền ảo bị đánh cắp đã được trả lại

Gần như tất cả 600 triệu USD bị đánh cắp trong vụ trộm tiền ảo lớn nhất từ trước tới nay đã được tin tặc trả lại.

Gần như tất cả 600 triệu USD tiền ảo bị đánh cắp đã được trả lại (Ảnh: Getty).

Poly Network - nền tảng tài chính phi tập trung bị tin tặc tấn công và đánh cắp 600 triệu USD tiền điện tử - cho biết, tất cả số tiền trị giá 33 triệu USD của đồng tether đã được tin tặc trả lại.

Nhà phát hành tether còn gọi là stablecoin được gắn liền với đồng USD đã sử dụng hệ thống an toàn dự phòng được tích hợp sẵn để đóng băng tài sản ngay sau vụ trộm được phát hiện.

Ngay sau vụ tấn công, một nhóm ẩn danh tự xưng là hacker của vụ tấn công vào Poly Network cho biết sẽ trả lại số tiền đánh cắp. Danh tính của nhóm tin tặc này đến nay vẫn chưa rõ.

Poly Network đã yêu cầu nhóm tin tặc trả lại tiền vào 3 ví tiền kỹ thuật số. Đến ngày 12/8, đã có hơn 342 triệu USD tiền kỹ thuật số đã được chuyển vào các ví đó.

Tuy nhiên, có vấn đề. Đó là trong khi hầu như toàn bộ số tiền đã được trả lại cho Poly Network thì vẫn còn 268 triệu USD tài sản đang bị khoá trong một tài khoản yêu cầu mật khẩu từ cả Poly Network lẫn nhóm tin tặc.

“Có khả năng các khoá bảo mật này được cả Poly Network và nhóm tin tặc nắm giữ, Vì vậy, nhóm tin tặc vẫn có thể khiến cho không thể truy cập được vào tài khoản này nếu họ muốn”, Tom Robinson - nhà khoa học trưởng của nhóm phân tích blockchain tại Elliptic nhận định.

Trong một thông báo được nhúng vào một giao dịch tiền kỹ thuật số, nhóm tin tặc cho biết, họ sẽ cung cấp mật khẩu cuối cùng khi tất cả đã sẵn sàng.

Trước đó, tin tặc đã khai thác một lỗ hổng trên nền tảng tài chính phi tập trung Poly Network và đánh cắp 273 triệu USD token Ethereum, 253 triệu USD token trên Binance Smart Chain và 85 triệu USD bằng token USDC trên mạng lưới Polygon, theo Poly Network.

Poly Network là một nền tảng tài chính phi tập trung. Defi là một thuật ngữ rộng bao gồm các ứng dụng tài chính dựa trên công nghệ blockchain nhằm loại bỏ các bên trung gian như môi giới và sàn giao dịch nên được gọi là phi tập trung.

Nhật Linh

Theo CNBC

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *