Quốc tế 01/06/2014 15:18

FDI vào Mỹ Latinh, Caribbean đạt mức kỷ lục gần 185 tỷ USD

Theo Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh và Caribbean của Liên hợp quốc (ECLAC), năm 2013, gần 185 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đã đổ vào khu vực này - con số cao nhất từ trước đến nay.

Cơ quan nói trên cho biết Brazil và Mexico là hai quốc gia nhận được nhiều FDI nhất trong năm ngoái. Tuy nhiên, trong cùng năm lượng FDI chảy vào Chile, Argentina và Peru lại lần lượt giảm 29%, 25% và 17%.
 
Trong một thập niên qua, FDI đổ vào khu vực Mỹ Latinh và Caribbean đã tăng gấp bốn lần. Tuy nhiên, xu hướng này có thể quay đầu giảm trong năm nay, do giá kim loại giảm và các hoạt động kinh tế chậm lại.
 
Dù vậy, ECLAC vẫn đánh giá lạc quan rằng các công ty xuyên quốc gia tại khu vực Mỹ Latinh và Caribbean rất có triển vọng về tăng trưởng tiêu dùng, cũng như khai thác tài nguyên trong dài hạn.
 
Châu Âu và Mỹ là hai nhà đầu tư lớn nhất vào Mỹ Latinh và Caribbean. Trong khi đầu tư của Trung Quốc vào khu vực này ước đạt 10 tỷ USD/năm kể từ năm 2010.
 
Theo Trà My
Vietnam+
Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *