Quốc tế 08/09/2020 07:00

Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc lớn nhất thế giới đạt 3.165 tỷ USD

Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc tăng ít hơn so với dự đoán trong tháng 8/2020 do đồng USD suy yếu trong khi đồng Nhân dân tệ lại tăng mạnh do nền kinh tế nước này đang hồi phục ổn định hơn.

Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc hiện lớn nhất thế giới với 3.165 tỷ USD (Ảnh: Reuters)

Số liệu của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc vừa công bố hôm nay (7/9) cho biết, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc hiện lớn nhất thế giới với 3.165 tỷ USD, tăng 10,2 tỷ USD trong tháng 8/2020.

Trong khi đó, theo khảo sát của Reuters, các chuyên gia kinh tế dự đoán, dự trữ ngoại hối của nước này có thể tăng 21,61 tỷ USD trong tháng vừa qua.

Dòng vốn đầu tư nước ngoài chảy mạnh vào chứng khoán và trái phiếu của Trung Quốc khi các nhà đầu tư tin tưởng vào sự bật dậy của nền kinh tế nước này sau đại dịch.

Trong những năm qua, việc kiểm soát nguồn vốn chặt chẽ đã phần nào giúp Trung Quốc ngăn chặn được dòng vốn chảy ra nước ngoài dù tăng trưởng kinh tế trong nước suy yếu, cuộc chiến thương mại với Mỹ dai dẳng và những cú sốc từ đại dịch virus corona.

Đồng nhân dân tệ đã tăng khoảng 1,8% so với đồng đô la Mỹ trong tháng 8 vừa qua và khả năng sẽ còn tăng giá trong tháng 9 này. Trong khi đó, trong tháng qua, đồng đô la Mỹ lại giảm 1,3% so với các đồng tiền lớn trong rổ tiền tệ.

Tính đến cuối tháng 8 vừa qua, Trung Quốc đang nắm giữ 62,64 triệu tán vàng ròng, mức này không đổi so với hồi cuối tháng 7. Tuy nhiên, do giá vàng sụt giảm nên giá trị dự trữ vàng của Trung Quốc tính đến cuối tháng 8 đã giảm xuống còn 122,62 tỷ USD so với mức 123,09 tỷ USD hồi cuối tháng 7.

Nhật Linh
Theo Reuters

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *