Quốc tế 11/11/2022 07:45

Dow Jones tăng hơn 1.200 điểm, đánh dấu phiên tăng mạnh nhất từ năm 2020

Chứng khoán Mỹ đã có một phiên tăng mạnh nhất kể từ năm 2020 khi chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 giảm nhẹ củng cố thêm hy vọng cho các nhà đầu tư rằng lạm phát đã đạt đỉnh.

Chốt phiên 10/11, chỉ số Dow Jones tăng mạnh 1.201,43 điểm, tương đương 3,7%, lên 33.715,37 điểm, mức tăng lớn nhất trong một ngày kể từ khi thị trường rơi vào xu hướng giảm. Chỉ số S&P 500 cũng tăng 5,54% lên 3.956,37 điểm, đánh dấu đợt phục hồi lớn nhất kể từ tháng 4/2020. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 7,35%, đóng cửa ở mức 11,114,15 điểm, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 3/2020.

 

 

Chỉ số Dow Jones tăng hơn 1.200 điểm, mức tăng lớn nhất trong một ngày kể từ khi thị trường rơi vào xu hướng giảm (Nguồn: CNBC).

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 của Mỹ đã hạ nhiệt khi chỉ tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn dự đoán tăng 0,6% theo tháng và tăng 7,9% theo năm của các nhà kinh tế.

Đây cũng là mức tăng chỉ số giá tiêu dùng thấp nhất kể từ tháng 1 năm nay và chậm đáng kể so với mức tăng 8,2% trong tháng trước.

Nếu loại trừ biến động của giá lương thực và nhiên liệu, CPI lõi tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 6,3% so với năm ngoái, thấp hơn so với ước tính của các nhà kinh tế.

Chứng khoán Mỹ cũng được hưởng lợi nhờ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm khoảng 30 điểm, xuống 3,81%. Nhà đầu tư đang kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ đảo ngược chính sách khi dấu hiệu lạm phát hạ nhiệt.

Tuy nhiên, ông Michael Arone, Trưởng bộ phận chiến lược đầu tư tại State Street Global Advisors, lại thận trọng hơn khi cho rằng sự hưng phấn của thị trường "hơi thái quá". Theo ông, xu hướng lạm phát hạ nhiệt là điều đáng hoan nghênh, nhưng không chắc liệu ông Powell có sớm đảo ngược chính sách hay không.

Đồng USD, một áp lực khác đối với thị trường chứng khoán, cũng đã hạ nhiệt. Chỉ số DXY đã giảm 2,28% xuống còn 107,933 điểm, đánh dấu ngày giảm mạnh nhất kể từ năm 2009.

“Lãi suất vẫn đang tác động đến mọi thị trường. Với việc chỉ số CPI hạ nhiệt, thị trường đang đặt cược rằng chu kỳ tăng lãi suất sắp kết thúc. Do đó, những cổ phiếu nhạy cảm với lãi suất đang thực sự hồi phục mạnh”, ông Tim Courtney của Exencial Wealth nói.

Cổ phiếu công nghệ, vốn bị ảnh hưởng nặng nề nhất do lạm phát tăng và lãi suất cao, đã hồi phục mạnh trong phiên hôm qua. Cổ phiếu Amazon tăng khoảng 12,2% trong khi cổ phiếu của Apple và Microsoft tăng hơn 8%. Cổ phiếu của công ty mẹ Facebook cũng hồi hơn 10% sau đợt giảm mạnh vừa qua.

Phiên tăng mạnh hôm qua được các chuyên gia kỳ vọng sẽ khơi lại đà hồi phục bắt đầu từ giữa tháng 10 nhưng đã bị đình trệ trong những tuần gần đây. Chỉ số Dow Jones đã chạm mức cao nhất kể từ tháng 8. Trong khi đó, chỉ số S&P đã tăng vượt ngưỡng 3.900 điểm, đây là mức kháng cự quan trọng đối với thị trường.

Nhật Linh

Theo CNBC

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *