Quốc tế 17/02/2014 10:16

Doanh nghiệp Nhật Bản tăng mạnh vốn đầu tư vào Lào

Theo Bộ Kế hoạch Đầu tư Lào, năm 2013, vốn đầu tư của Nhật Bản tại Lào đạt 405,7 triệu USD, tăng gần 15% so với năm 2012, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất-chế tạo, dịch vụ và nông-lâm nghiệp.

Lý do các doanh nghiệp Nhật Bản tăng mạnh đầu tư vào Lào là vì đầu tư ở một số nước khác chi phí lao động tăng cao, nhất là ở các thành phố lớn.

Nạn ngập lụt năm 2011 và tình hình chính trị bất ổn liên tục diễn ra ở Thái Lan cũng là một trong những lý do khiến nhiều nhà đầu tư Nhật Bản chuyển hướng từ Thái Lan sang Lào, từ 27 công ty trong năm 2009 lên đến 60 công ty trong năm 2013.

Nhật Bản tin tưởng trong 2 năm tới sẽ xếp thứ thứ 4 về đầu tư nước ngoài ở Lào, sau Trung Quốc, Việt Nam và Thái Lan thay vì xếp thứ 6 như hiện nay.

Tổ chức xúc tiến thương mại của Nhật Bản (JETRO) khẳng định, Lào là địa chỉ hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Nhật Bản nhờ có sự ổn định về chính trị, nguồn lao động rẻ và tăng trưởng kinh tế mạnh và JETRO đã quyết định mở văn phòng ở Vientiane trong năm nay.

Theo Hoàng Chương

Vietnam+

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *