Quốc tế 10/07/2018 17:35

Đập tan đường dây cá độ World Cup hơn 1 nghìn tỷ đồng

Cảnh sát ở Bắc Kinh, Trung Quốc cho biết 200 sĩ quan đã tham gia vào cuộc điều tra, hình thành nên Chiến dịch triệt phá đường dây cá cược bóng đá trên toàn quốc.

Người hâm mộ bóng đá Trung Quốc thường xuyên được các trang web cá độ ở nước ngoài nhắm đến. (Nguồn: Reuters)
Người hâm mộ bóng đá Trung Quốc thường xuyên được các trang web cá độ ở nước ngoài nhắm đến. (Nguồn: Reuters)

Theo tờ South China Morning Post, cờ bạc bị nghiêm cấm hoàn toàn ở Trung Quốc đại lục trừ hình thức xổ số do chính phủ điều hành.

Trong một cuộc điều tra đường dây cá độ mới đây, 14 nghi phạm đã bị giam giữ hình sự và 21 người bị giam giữ hành chính. Các nghi phạm khác bị giam giữ từ hôm 6/7 vừa qua vẫn đang bị điều tra.

Cảnh sát cho biết, 6 tên cầm đầu đường dây này đã hoạt động như những trung gian cho các trang web cờ bạc nước ngoài để tuyển các đại lý và khách hàng.

Theo đó, đường dây cá độ này được cho là đã sử dụng các trang web nhắn tin phổ biến như WeChat để quảng cáo tỷ lệ cược có sẵn cho các trận đấu mỗi ngày.

Đáng nói, theo cảnh sát, giá trị của các giao dịch liên kết với đường dây này lên tới 320 triệu Nhân dân tệ (tương đương hơn 1,1 nghìn tỷ đồng).

Theo một số tờ báo địa phương, Trung Quốc có số lượng người hâm mộ bóng đá lớn nhất thế giới, mặc dù đội tuyển quốc gia của họ chỉ xuất hiện tại World Cup một lần.

Giải đấu World Cup năm nay đã thu hút ​​hàng chục nghìn người hâm mộ Trung Quốc đến Nga để xem các trận đấu.

Bởi vậy, các trang web cờ bạc nước ngoài đã và đang nhắm mục tiêu vào người hâm mộ Trung Quốc và cố gắng để họ chi tiền cá cược vào World Cup.

Bên cạnh đó, quảng cáo bằng tiếng Trung cho các trang web cá độ thường xuyên xuất hiện trên mạng trực tuyến và thậm chí là trong các chương trình phát sóng trực tiếp các trận đấu bóng đá châu Âu.

Trước đó, đã có một loạt các vụ bắt giữ liên quan đến cá cược trực tuyến kể từ khi mùa World Cup 2018 bắt đầu.

Vào tuần trước, cảnh sát ở thành phố Thâm Quyến cũng đã bắt giữ 9 người, trong khi 11 người khác bị giam tại tỉnh Chiết Giang.

Trong một bài đăng gần đây trên phương tiện truyền thông xã hội, cảnh sát Bắc Kinh đã cảnh báo người hâm mộ về sự nguy hiểm khi cố gắng truy cập trang web cờ bạc ở nước ngoài, tuyên bố 95% trong số đó thực ra là trang web lừa đảo.

Ngoài ra, cảnh sát cũng nhắc nhở mọi người rằng việc đặt cược trực tuyến là bất hợp pháp và chính quyền sẽ tiếp tục đẩy mạnh để tiêu diệt nạn cá độ thể thao này.

Hồng Vân
Theo South China Morning Post

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *