Quốc tế 07/10/2020 17:09

Cựu "sếp" tình báo Malaysia bị tố biển thủ 12 triệu USD sắm đồng hồ sang

Nữ cựu giám đốc tình báo Malaysia phải hầu tòa với cáo buộc biển thủ hơn 12 triệu USD công quỹ để sắm hàng hiệu.

Cựu sếp tình báo Malaysia bị tố biển thủ 12 triệu USD sắm đồng hồ sang - 1

Hasanah Abdul Hamid - cựu giám đốc tình báo Malaysia (Ảnh: Straitstimes)

Straits Times dẫn lời các công tố viên Malaysia ngày 6/10 cho biết, họ sẽ bổ xung các bằng chứng cho thấy bà Hasanah Abdul Hamid, cựu giám đốc tình báo Malaysia, đã sử dụng sai mục đích số tiền 12,1 triệu USD trong quỹ công của chính phủ trong thời gian từ 30/4/2018 đến 9/5/2018 khi còn đương chức.

Theo cáo buộc, bà đã dùng số tiền vốn nhằm mục đích chi cho bầu cử để mua sắm 6 đồng hồ sang.

Phó công tố Malaysia Muhamad Iskandar Ahmad cho biết, các lời khai cũng sẽ cho thấy bà đã chiếm đoạt số tiền này bằng cách chỉ đạo cấp dưới mua 6 đồng hồ hàng hiệu, thanh toán cho bên thứ 3 và không chuyển số tiền còn lại cho đơn vị cũng như chính phủ.

Nếu bị buộc tội, bà Hasanah có thể bị kết án lên đến 20 năm tù. Tuy nhiên, trong một phiên điều trần trước tòa vào tháng 10/2018, bà Hasanah bác bỏ cáo buộc.

Bà Hasanah, 62 tuổi, là cựu tổng giám đốc Tổ chức Tình báo nước ngoài của Malaysia (MEIO) và cũng là thân tín của cựu thủ tướng Najib Razak. MEIO còn được gọi là Đơn vị nghiên cứu của Văn phòng Thủ tướng Malaysia.

Minh Phương
Theo Straits Times

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *