Quốc tế 29/05/2020 06:00

Covid-19 giáng đòn đau, hàng không Mỹ ồ ạt sa thải nhân viên

Boeing vừa thông báo sa thải 12.000 nhân sự do bị ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19. Cùng ngày, hãng hàng không American Airlines cũng công bố phương án cắt giảm 30% nhân sự quản lý.

Boeing đang thực hiện cắt giảm chi phí khi nhu cầu mua máy bay của các hãng hàng không trên thế giới giảm mạnh do đại dịch. (Ảnh: Reuters)

Nhà sản xuất máy bay lớn nhất Mỹ Boeing vừa thông báo sa thải 12.000 nhân sự nhằm cơ cấu lại công ty trước ảnh hưởng nặng nề vì dịch Covid-19.

Reuters đưa tin, Boeing cũng tiết lộ kế hoạch sa thải thêm vài ngàn người nữa trong các tháng tới nhưng chưa nói rõ ở khu vực nào.

Boeing đang thực hiện cắt giảm chi phí khi nhu cầu mua máy bay của các hãng hàng không trên thế giới giảm mạnh do đại dịch.

Hồi tháng 4, hãng này đã thông báo kế hoạch từ nay đến hết năm 2020 sẽ cắt giảm 10% trong toàn bộ khoảng 160.000 nhân sự của hãng trên toàn cầu. Và trong thông báo mới nhất phát ra hôm thứ Tư, hãng này cho biết có 5.520 nhân sự tự nguyện nghỉ việc, nhưng đáng chú ý có đến 6.770 người bắt buộc phải nghỉ việc.

Theo Boeing, đợt cắt giảm này bao gồm hơn 9.800 nhân sự ở bang Washington. Hàng ngàn người còn lại sẽ tiếp tục phải nghỉ việc trong những tháng tới.

Trong email gửi tới toàn thể nhân viên của công ty, Giám đốc điều hành Dave Calhoun nói rằng: Đại dịch đã giáng đòn mạnh xuống ngành hàng không khiến các hãng phải cắt giảm số lượng các dòng máy bay thương mại và các dịch vụ đi kèm, điều này có nghĩa là việc làm của chúng ta sẽ ít đi.

Hãng này cũng cho biết, hiện họ đã bắt đầu khởi động lại việc sản xuất dòng máy bay MAX 737. Tuy nhiên, Reuters cho biết, ít nhất là đến tháng 8 dòng máy bay này mới được cấp phép bay trở lại. Tuy nhiên, tin tức về việc khởi động sản xuất dòng máy bay MAX này cũng đã giúp giá cổ phiếu hãng này tăng 4,6%.

Trong tháng 4, Boeing ghi nhận tháng thứ 2 trong năm không có một đơn hàng nào gửi đến. Trong khi đó, khách hàng đã huỷ 108 đơn hàng máy bay MAX 737. Đây được coi là khởi đầu năm tồi tệ nhất kể từ năm 1962.

Cùng ngày, hãng hàng không Quốc gia Mỹ American Airlines cũng đã thông báo cắt giảm 30% nhân viên quản lý và hỗ trợ. Hãng này cũng để ngỏ khả năng phải cắt giảm các nhân viên tuyến đầu do sự bùng phát của đại dịch Covid-19.

Không chỉ American Airlines, mà tất cả các hãng hàng không Mỹ cũng cho biết, họ cần thu hẹp nhân sự trong mùa thu này khi gói hỗ trợ tiền lương của chính phủ Mỹ cấm cắt giảm nhân sự không tự nguyện hết hạn vào 30/9 này.

Đối thủ của American Airlines là United Airlines cũng cho biết sẽ cắt giảm khoảng 30% nhân viên quản lý và hành chính.

Mặc dù nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ song American Airlines phải lến kế hoạch cho một hãng hàng không nhỏ hơn trong tương lai gần, Phó Chủ tịch của Tổ chức People and Global Engagement - bà Elise Eberwein nhận định.

Với hơn 100.000 nhân sự, theo bà Elise Eberwein, American Airlines sẽ phải vận động các nhân viên tự nguyện nghỉ việc trước khi thực hiện cắt giảm các nhân sự không tự nguyện nếu không đủ số lượng.

Sau khi đã giảm các vị trí quản lý, hãng này sẽ tiến tới cắt giảm các nhân sự tuyến đầu như tiếp viên và phi công. Trước mắt, họ sẽ được phép nghỉ tự nguyện hoặc nghỉ hưu sớm trong tháng 6 này để tránh việc bị cắt giảm bắt buộc trong những tháng tiếp theo.

Hãng American Airlines nói rằng, họ dự kiến sẽ giảm số lượng máy bay trong mùa hè năm 2021 xuống dưới 100 máy bay. Theo đó, gần 40.000 nhân viên sẽ được phép tự nguyện nghỉ tạm thời hoặc nghỉ hưu sớm.  

Nhật Linh

Theo Reuters

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *