Quốc tế 28/07/2021 10:05

Cơn ác mộng bán tháo “thổi bay” 13,6 tỷ USD của các “ông trùm” internet Trung Quốc

Các tỷ phú công nghệ Trung Quốc đang chịu tổn thất nặng nề khi giới đầu tư tiếp tục bán tháo cổ phiếu của những công ty internet mà Bắc Kinh đang nhắm tới.

Giá cổ phiếu của gã khổng lồ giao đồ ăn Meituan đã giảm 10% sau quy định mới (Ảnh: Bloomberg)

Tổng tài sản của người sáng lập Meituan - tỷ phú Wang Xing, Giám đốc điều hành NetEase Williang Ding, người sáng lập Pinduoduo - tỷ phú Colin Zheng Huang và Chủ tịch Tencent - tỷ phú Pony Ma đã “bay” 13,6 tỷ USD chỉ trong một ngày, theo Forbes.

Sự sụt giảm này diễn ra trong bối cảnh cuộc bán tháo cổ phiếu công nghệ và giáo dục Trung Quốc tiếp tục lan sang các lĩnh vực khác. Các nhà đầu tư đang dõi theo những công ty nào có thể rơi vào tầm ngắm tiếp theo của Bắc Kinh. 

Shen Meng - Giám đốc ngân hàng đầu tư Chanson and Co có trụ sở tại Bắc Kinh - cho biết: “Đây là sự tiếp nối của các chính sách chống độc quyền và ngăn chặn bành trướng quyền lực của các công ty công nghệ trước đây”.

Ví dụ như sau các báo cáo về thời gian làm việc kéo dài trong điều kiện nguy hiểm, các nhà quản lý đang tìm cách áp các biện pháp bảo vệ những người giao đồ ăn. Theo đó, Bắc Kinh yêu cầu các doanh nghiệp phải mua bảo hiểm cho những người giao hàng và đảm bảo thu nhập trên mức lương tối thiểu cho họ.

Động thái này khiến giá cổ phiếu của gã khổng lồ giao đồ ăn Meituan do Tencent hậu thuẫn, vốn đã bị điều tra chống độc quyền trước đây, tiếp tục giảm 10% trong phiên ngày 27/7 sau khi đã lao dốc 14% một ngày trước đó. 

Tencent, tập đoàn đứng sau sàn thương mại điện tử Pinduoduo, cũng mất 5% trong phiên ngày 27/7 sau khi giới chức quản lý Trung Quốc yêu cầu công ty này từ đặc quyền cấp phép âm nhạc của mình.

Trong khi đó, Bắc Kinh cũng vừa ban hành quy định cấm các công ty tham gia giảng dạy các nội dung chương trình chính quy trong trường học nhằm kiếm lời, huy động vốn hoặc cổ phần hoá. Quy định này đồng nghĩa các nền tảng giáo dục trực tuyến không còn cơ hội niêm yết hay huy động vốn.

Nền tảng học trực tuyến Youdao được NetEase niêm yết trên thị trường chứng khoán New York đã “bốc hơi” hơn 60% vốn hoá thị trường chỉ sau 3 ngày giao dịch. Cổ phiếu niêm yết tại Mỹ của các công ty giáo dục Trung Quốc như Gaotu Techedu, TAL Education và New Oriental Education & Technology đều mất 60% vốn hoá.

Cuộc đàn áp nhằm vào các công ty giáo dục của Trung Quốc đã khiến các nhà đầu tư toàn cầu từ SoftBank đến Temasek phải tìm cách thoái vốn. Đây là những nhà đầu tư đặt cược nhiều tỷ USD vào các công ty khởi nghiệp giáo dục Trung Quốc như Yuanfudao, Zuoyebang và Yi Qi Zuo Ye.

Nhật Linh

Theo Forbes

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *