Quốc tế 22/09/2020 15:58

Cổ phiếu HSBC giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 12 năm do lo ngại bị Bắc Kinh trừng phạt

HSBC có thể bị Trung Quốc phạt vì vai trò hỗ trợ cuộc điều tra của Mỹ về Huawei, theo báo cáo của Global Times.

HSBC đóng góp vào khoảng 1/5 sự sụt giảm của Chỉ số Hang Seng khi cổ phiếu chạm mức thấp nhất trong 11 năm tại Hồng Kông.

Cổ phiếu HSBC Holdings đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ khi giao dịch tại Hồng Kông do lo ngại ngân hàng của Anh có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của Trung Quốc, đồng thời bị cáo buộc giúp chuyển tiền cho các cá nhân và công ty phạm tội tài chính.

Cổ phiếu của ngân hàng có trụ sở tại London đã giảm 5,3% xuống còn 29,30 đô la Hồng Kông vào cuối phiên giao dịch, mức thấp chưa từng thấy kể từ tháng 4 năm 2009. Khoảng 120 triệu cổ phiếu đã được đổi chủ, gấp hơn 4 lần khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trong 30 ngày của ngân hàng, theo dữ liệu của Bloomberg

Động lực của việc bán tháo cổ phiếu là một báo cáo cuối tuần của Global Times, một tờ báo thuộc sở hữu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, rằng HSBC có thể bị Bắc Kinh trừng phạt vì hỗ trợ Mỹ trong cuộc điều tra về Huawei Technologies.

Ngân hàng có thể sẽ bị đưa vào danh sách “các thực thể không đáng tin cậy”, một hình phạt áp dụng đối với các công ty nước ngoài bị chính phủ Trung Quốc coi là xâm hại đến an ninh quốc gia, theo bản tin. Các biện pháp trừng phạt có thể có trong danh sách bao gồm các hạn chế đối với thương mại, đầu tư và cấp thị thực.

Một cáo buộc riêng biệt khác, HSBC được nêu tên trong số một số ngân hàng toàn cầu đã chuyển hơn 2 nghìn tỷ USD cho các cá nhân và tổ chức có liên quan đến hoạt động rửa tiền và các tội phạm tài chính khác, theo một báo cáo được công bố bởi International Consortium Journalists. Các ngân hàng cho vay khác có tên trong báo cáo bao gồm JPMorgan Chase và Standard Chartered.

Cả HSBC và Standard Chartered đều đã mất 52% giá trị cổ phiếu trong năm nay, giảm mạnh so với chỉ số Hang Seng chuẩn, vốn giảm 15% trong cùng kỳ. Cổ phiếu Standard Chartered giảm 6,2% xuống 34,90 đô la Hồng Kông vào thứ Hai.

HSBC là ngân hàng hoạt động kém nhất tại Chỉ số Hang Seng vào năm 2020, vì gặp phải tình trạng sa sút trong hoạt động kinh doanh.

Vào tháng 8, ngân hàng đã cảnh báo rằng lợi nhuận của ngân hàng có thể sẽ giảm đáng kể trong nửa cuối năm vì họ có thể dành 13 tỷ USD dự phòng cho các khoản nợ xấu do ảnh hưởng toàn cầu của đại dịch coronavirus.

Tình hình chính trị bất ổn ở Hồng Kông cũng khiến ngân hàng này rơi vào tình thế khó xử. Nó đã bị chỉ trích ở Anh và Mỹ vì ủng hộ luật an ninh quốc gia gây tranh cãi do Bắc Kinh áp đặt lên Hồng Kông vào cuối tháng 6.

HSBC cũng đã khiến một số nhà đầu tư của mình tức giận vào đầu năm nay khi bỏ qua việc trả cổ tức, với lý do cần phải bảo toàn tiền mặt để đối mặt với cuộc khủng hoảng Covid-19.

Thùy Dung

Theo Scmp

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *