Quốc tế 16/04/2021 17:16

Citigroup tính rút mảng ngân hàng bán lẻ khỏi Việt Nam

Citigroup có kế hoạch rút mảng ngân hàng bán lẻ tại 13 thị trường ngoài Mỹ, trong đó có Việt Nam.

Citigroup có kế hoạch rút mảng ngân hàng bán lẻ tại 13 thị trường ngoài Mỹ

Theo đó, ngân hàng này sẽ rút khỏi mảng bán lẻ tại Úc, Bahrain, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines, Ba Lan, Nga, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam.

Đây là một trong những động thái chiến lược đầu tiên của bà Fraser - người vừa tiếp quản chức Giám đốc điều hành của Citigroup vào tháng trước.

Theo bà Fraser, kế hoạch này nhằm tập trung các hoạt động ngân hàng bán lẻ tại các thị trường Singapore, Hồng Kông, UAE và London - nơi tập trung nhiều người giàu có.

Động thái tập trung vào các thị trường còn lại sẽ “giúp chúng tôi đạt tăng trưởng mạnh mẽ và lợi nhuận hấp dẫn mà các hoạt động kinh doanh quản lý tài sản mang lại thông qua các trung tâm tài chính quan trọng này”, bà cho biết.

Về lý do rút khỏi 13 thị trường trên, bà Fraser cho biết, Citigroup thiếu quy mô cạnh tranh đúng mực tại 13 thị trường này. Tuy vậy bà cho rằng, mảng ngân hàng đầu tư sẽ tiếp tục hoạt động tại các thị trường này.

Hôm qua (15/4), Citigroup đã công bố các kết quả kinh doanh quý I/2021 với nhiều con số bất ngờ, vượt các dự đoán trước đó của giới phân tích.

Lợi nhuận của Citigroup đạt 7,94 tỷ USD, tương đương mức 3,62 USD/cổ phiếu, vượt so với mức dự đoán 2,6 USD/cổ phiếu của các nhà phân tích. Trong khi đó, doanh thu cũng đạt 19,3 tỷ USD, cao hơn so với mức ước tính 18,8 tỷ USD.

Nhật Linh

Theo CNBC

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *