Quốc tế 15/11/2013 07:04

Chứng khoán toàn cầu khởi sắc sau phiên điều trần của "sếp lớn" FED

FICA - Chứng khoán toàn cầu tăng điểm phát biểu của bà Janet Yellen cho thấy tín hiệu tiếp tục duy trì nỗ lực kích thích kinh tế của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trong phiên điều trần tại Ủy ban Thượng viện Ngân hàng, bà Janet Yellen, người sẽ trở thành Chủ tịch Fed cho rằng Fed nên cẩn trọng, không rút gói kích thích (QE3) quá sớm khỏi do nền kinh tế vẫn đang hoạt động dưới mức tiềm năng. Bà nói rõ: "Điều quan trọng là không thể ngừng hỗ trợ kinh tế, đặc biệt khi sự phục hồi kinh tế còn quá mỏng manh và các công cụ sẵn có hướng tới chính sách tiền tệ".

Bà Yellen nói thêm rằng hoàn toàn không có bằng chứng nào cho thấy có tình trạng bong bóng trong thị trường chứng khoán Mỹ. Bà nói :"Giá các cổ phiếu tăng vọt, nhưng nếu bạn nhìn theo các biện pháp truyền thống ví dụ như chỉ số P/E (tỷ lệ giá/thu nhập), bạn sẽ không thấy giá cổ phiếu trong tình trạng bị thổi phồng".

Kết thúc phiên giao dịch 14/11, các chỉ số chứng khoán Mỹ lại thiết lập kỷ lục mới. Chỉ số S&P 500 tăng 0,5%, Dow Jones tăng 0,35% và Nasdaq tăng gần 0,2%.

Chứng khoán châu Âu cũng tăng lần đầu tiên trong 3 ngày. Chỉ số Stoxx Europe tăng 0,8%. Chỉ số CAC của Pháp tăng 1%, DAX của Đức tăng 1,1% và FTSE 100 ccủa Anh cũng tăng 0,5%. Cơ quan thống kê của Liên minh châu Âu (EU) mới thông báo GDP quý III khu vực tăng 0,1%, thấp hơn mức tăng 0,3% trong quý II, tuy nhiên vẫn đạt mức kỳ vọng của các chuyên gia.

Giá vàng giao kỳ hạn tháng 12 trên sàn Comex, New York tăng 1,4% chốt phiên tại 1.286,3 USD/oz. Trong khi trước đó, giá giảm 5 phiên liên tiếp, mạch giảm dài nhất kể từ tháng 8. Trên sàn Kitco, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc 6h50 đứng tại 1.286,9 USD/oz, cao hơn 4,6 USD/oz so với đóng cửa phiên trước.

Giá vàng giao ngay trên Kitco (đường màu xanh lá cây)


Riêng giá dầu thô Mỹ giảm do nguồn dự trữ tăng vượt dự báo. Tuy nhiên, lượng giảm hạn chế khá nhiều nhờ thông tin của bà Janet Yellen. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI chỉ giảm 12 cent chốt phiên tại 93,76 USD/thùng, trong phiên giá còn chạm 92,51 USD/thùng, thấp nhất kể từ 4/6. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ mới báo cáo nguồn cung dầu tại cảng Cushing, Oklahoma, điểm vận chuyển chính của các hợp đồng dầu kỳ hạn tăng mạnh 4,6% trong tuần qua.

Tuy nhiên, giá dầu Brent dùng phổ biến tại châu Âu lại tăng 1,3% chốt phiên tại 108,54 USD/thùng. Chênh lệch giá dầu Brent và WTI nới rộng lên 14,78 USD/thùng, cao nhất gần 8 tháng.

Lam Thanh
Theo Bloomberg

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *