Quốc tế 22/07/2014 16:42

Chính phủ Triều Tiên thảo luận chính sách kinh tế của đất nước

Trong nửa đầu năm 2014, Triều Tiên đã vượt chỉ tiêu đề ra trong một số ngành kinh tế.

Hãng thông tấn Yonhap ngày 22/7 dẫn tờ Minju Josun của Chính phủ Triều Tiên ra ngày 13/7 cho biết, nước này gần đây đã tổ chức một cuộc họp nội các quan trọng với sự tham dự của Thủ tướng Pak Pong-ju để đánh giá chính sách kinh tế trong nửa đầu năm 2014 và thảo luận chiến lược trong quý tới.

Theo báo trên, các thành viên Chính phủ Triều Tiên đã nêu bật sự cần thiết phải giảm thiểu thiệt hại lũ lụt trong mùa Hè này như một ưu tiên hàng đầu, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường sản xuất điện. 

Các thành viên cũng kêu gọi cần nỗ lực phối hợp để phát triển các ngành công nghiệp luyện kim và hóa chất mà theo quan điểm của Triều Tiên là hai trụ cột cho tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Tờ báo cho biết trong nửa đầu năm 2014, Triều Tiên đã vượt chỉ tiêu đề ra trong một số ngành kinh tế. Trong đó, sản lượng muối tăng 39.800 tấn so với tổng sản lượng năm 2013 và đánh bắt cá cũng tăng thêm 17.000 tấn so với năm trước./

Theo Vietnam+

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *