Quốc tế 04/02/2015 07:50

Chi tiêu tiêu dùng tại Mỹ giảm, sản xuất công nghiệp tăng chậm

Kinh tế Mỹ bước vào năm 2015 phần nào không được mạnh mẽ như kỳ vọng, khi chi tiêu tiêu dùng trong tháng 12/2014 giảm mạnh nhất kể từ cuối năm 2009, còn sản xuất công nghiệp tháng 1/2015 cũng tăng chậm nhất trong một năm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty)

Tuy nhiên, người tiêu dùng với tâm lý lạc quan hơn và rủng rỉnh tiền bạc hơn nhờ giá xăng dầu giảm có thể sẽ chi tiêu nhiều hơn và góp phần thúc đẩy nền kinh tế trong năm nay.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết chi tiêu tiêu dùng, lĩnh vực chiếm hơn 2/3 nền kinh tế, giảm 0,3% trong tháng 12/2014, sau khi tăng tương ứng 0,5% và 0,3% trong hai tháng trước đó. 

Mức giảm của tháng 12 là lớn nhất kể từ tháng 9/2009, khi chi phí cho xăng dầu giảm nhờ giá hạ, doanh số bán ôtô thấp và nhu cầu đối với đồ dùng hữu dụng cũng ít hơn do thời tiết. 

Nhưng mặc dù mức chi dùng giảm sút khi kết thúc năm 2014, giá xăng dầu giảm, với mức giảm 43% kể từ tháng 6/2014, và thị trường lao động phục hồi nhanh chóng được coi là những điều kiện thuận lợi cho việc tăng chi tiêu tiêu dùng trong quý 1/2015. Mức tăng đang được dự báo cho quý này là 4-5%.

Trong khi đó, báo cáo của Viện quản lý nguồn cung cho thấy, chỉ số về hoạt động chế tạo quốc gia giảm xuống 53,5 điểm trong tháng 1/2015, so với mức 55,1 điểm trong tháng 12/2014. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 1/2014 và là tháng giảm thứ ba liên tiếp. Nguyên nhân là do giá hàng hóa giảm và tranh chấp lao động ở các cảng ở Bờ Tây làm gián đoạn chuỗi cung ứng của nhiều ngành công nghiệp. 

Với sự giảm sút đó, ngành chế tạo có thể không đóng góp nhiều vào tăng trưởng kinh tế trong những tháng đầu năm nay. Tuy nhiên, các nhà kinh tế không tỏ ra quá lo ngại về báo cáo trên, khi hầu hết cho rằng con số đó cho thấy sự tăng trưởng kinh tế ổn định trong quý 1/2015.

Kinh tế Mỹ tăng trưởng 2,6% trong quý 4 năm ngoái, chủ yếu nhờ chi tiêu tiêu dùng mạnh. Giá khí đốt giảm đã giúp người tiêu dùng có thêm nhiều tiền để chi dùng cho các loại hàng hóa và dịch vụ khác. Chi tiêu tiêu dùng trong quý cuối năm ngoái tăng mạnh nhất trong chín tháng. Điều này giúp cho nhiều nhà máy tiếp tục chạy với công suất cao. 

Doanh số bán ôtô tăng cao kỷ lục trong năm 2014. Giới phân tích nhận định doanh số bán sẽ vượt 17 triệu chiếc trong năm nay, lần đầu tiên trong một thập niên./.

Theo Lê Minh

Vietnamplus

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *