Quốc tế 18/01/2020 11:06

Chỉ tăng trưởng 6,1% năm 2019, Trung Quốc đối mặt nhiều khó khăn

Theo dự báo năm 2020 của BVSC, kinh tế Trung Quốc có thể vẫn gặp nhiều khó khăn và mức tăng trưởng có thể sẽ tiếp tục giảm nhẹ, về quanh mức 6%.

 

Báo cáo thị trường vừa được cập nhật bởi BVSC cho hay, Trung Quốc đã công bố GDP quý IV/2019 tăng 6% so với cùng kỳ năm trước đó, khớp với dự báo được đưa ra trước đó. Hồi quý III, nước này chỉ tăng trưởng 6% - chậm nhất kể từ đầu năm 1992.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm 2019 là 6,1%, thấp hơn so với 6,6% năm 2018, nhưng vẫn nằm trong khoảng mục tiêu chính thức là 6 – 6,5%.

Hôm thứ Tư, Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc dự báo tăng trưởng của nước này sẽ đạt trên 6%. Sản lượng công nghiệp tăng 6,9% trong tháng 12 so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn dự báo (5,9%). Doanh số bán lẻ tháng 12 tăng 7%, cũng vượt dự báo. Đầu tư tài sản cố định tăng 5,4% cả năm 2019.

Các số liệu trên được công bố chỉ vài ngày sau khi Mỹ và Trung Quốc ký thỏa thuận thương mại sơ bộ. Thỏa thuận này cùng với việc nhu cầu toàn cầu hồi phục, sẽ cải thiện triển vọng cho các nhà máy và hãng xuất khẩu Trung Quốc năm 2020.

Trong năm 2020, đà giảm tốc có thể sẽ chậm lại nửa đầu năm nhưng tăng trưởng nửa cuối năm có thể sẽ lại yếu đi, do việc thực thi thỏa thuận thương mại sơ bộ gặp nhiều khó khăn, và cơ hội đạt thỏa thuận giai đoạn sau là mong manh.

Giới chức Trung Quốc đến nay vẫn ám chỉ ưu tiên bình ổn kinh tế năm 2020. Các biện pháp kích thích sẽ cơ bản được giữ nguyên.

Theo dự báo năm 2020 của BVSC,  kinh tế Trung Quốc có thể vẫn gặp nhiều khó khăn và mức tăng trưởng có thể sẽ tiếp tục giảm nhẹ, về quanh mức 6%.

Mai Chi

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *