Quốc tế 05/10/2014 15:38

Chi phí lao động trung bình của Thụy Sĩ cao nhất châu Âu

Tại Thụy Sỹ, gần 80% chi phí lao động bị đội lên là do vấn đề lương.

Theo số liệu của Văn phòng Thống kê Liên bang Thụy Sỹ, chi phí lao động trung bình tính theo giờ của nước này vào năm 2012 vào khoảng 61,30 franc (64,11 USD) trong các lĩnh vực như sản xuất và dịch vụ. Gần 80% chi phí lao động bị đội lên là do vấn đề lương.

Mỗi giờ làm việc của các nhân viên tài chính và bảo hiểm được coi là tốn kém nhất, lên tới 93,4 franc. Tiếp đến là các nhân viên trong lĩnh vực thông tin và truyền thông với chi phí lao động là 76,75 franc/giờ và ngành giáo dục là 71,20 franc/giờ.

Các ngành có chi phí lao động thấp nhất là quản lý và thư ký với khoảng 48,80 franc mỗi giờ, các công việc phục vụ nhà hàng và khách sạn xếp phía sau với 38,30 franc mỗi giờ.

Phân tích chi tiết về chi phí lao động trung bình cho thấy tiền lương bổng chiếm 79,1%, đóng góp cho xã hội là 17,6%, đào tạo và tuyển dụng chỉ chiếm 3,3%. 

Mức chi phí lao động tính theo giờ ở các công ty có ít nhất từ 50 nhân viên trở lên thường thấp hơn 1/4 so với những công ty có ít hơn 10 nhân viên.

Chi phí lao động của Thụy Sĩ được đánh giá là cao hơn nhiều so với các quốc gia láng giềng và cao nhất ở châu Âu. Nếu quy đổi sang đồng tiền chung châu Âu, chi phí lao động của Thụy Sĩ trong năm 2012 là 51,25 euro/giờ, cao hơn nhiều so Áo (29,75 euro), Đức (30,50 euro) và Pháp (34,25 euro).

Chi phí lao động tính theo giờ ở các nước thành viên Liên minh châu Âu cũ (có thời gian trong EU từ 15 năm trở lên) khoảng từ 21,15 euro (Tây Ban Nha) đến 39,35 euro (Đan Mạch). Trong khi đó, chi phí lao động ở hầu hết các nước thành viên EU mới vẫn dưới mức 10 euro/giờ.

Hai năm một lần, Văn phòng Thống kê Liên bang của Thụy Sĩ đã công bố số liệu về chi phí lao động kể từ năm 2006, song không thể so sánh các số liệu năm 2012 với những năm trước đó, bởi vì phương pháp tính toán đã được thay đổi để phù hợp với tiêu chuẩn châu Âu.

Hiện Thụy Sĩ cũng là nước có mức lương tối thiểu cao nhất thế giới. Mức trả lương được xác định bởi hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người làm thuê hoặc thỏa ước thu nhập tập thể giữa người sử dụng lao động lao động và công đoàn. 

Khoảng 90% người lao động Thụy Sĩ kiếm được trên mức tối thiểu 25 USD/giờ. 

Theo thống kê của Chính phủ Thụy Sĩ, thu nhập bình quân một hộ gia đình ở nước này khoảng 6.800 USD, trong khi ở Mỹ, nơi có mức lương tối thiểu 7,25 USD/tháng, thu nhập bình quân một tháng vào khoảng 4.300 USD./.

Theo TTXVN

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *