Quốc tế 02/09/2021 09:51

Cảnh báo nguy cơ khi các nước Đông Nam Á nới lỏng hạn chế đối phó Covid-19

Giới chuyên gia cảnh báo, khi Indonesia và Thái Lan bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế đối phó Covid-19, số ca nhiễm có thể tăng trở lại trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng còn thấp.

Cảnh báo nguy cơ khi các nước Đông Nam Á nới lỏng hạn chế đối phó Covid-19 - 1

Thực khách tại một nhà hàng ở Bangkok, Thái Lan ngày 1/9 (Ảnh: AFP).

Sau khi kiểm soát tương đối thành công làn sóng Covid-19 đầu tiên hồi năm ngoái, Đông Nam Á đã trở thành tâm dịch Covid-19 mới toàn cầu những tháng gần đây do sự xuất hiện của biến chủng Delta.

Mặc dù số ca nhiễm vẫn tăng nhanh ở nhiều nơi trong khu vực, giới chức Indonesia và Thái Lan bắt đầu dỡ bỏ dần các lệnh hạn chế, cho phép các nhà hàng, trung tâm thương mại hoạt động trở lại nhằm giảm tác động tiêu cực đến nền kinh tế. Quyết định nới lỏng hạn chế được đưa ra khi số ca nhiễm ở hai quốc gia này có xu hướng giảm. Trong ngày 31/8, Indonesia ghi nhận hơn 10.500 ca nhiễm mới, chỉ tương đương 1/5 số ca trong ngày ở giai đoạn đỉnh dịch hồi giữa tháng 7. Thái Lan hôm 1/9 cũng ghi nhận gần 15.000 ca, giảm 37% so với giai đoạn đỉnh dịch giữa tháng 8.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo nhiều rủi ro phát sinh do việc nới lỏng các biện pháp phòng dịch khi tỷ lệ tiêm chủng còn thấp, quy mô xét nghiệm hạn chế trong khi tỷ lệ dương tính thường trên mức 5% mà Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo. Tỷ lệ xét nghiệm dương tính ở Indonesia và Thái Lan hiện lần lượt là 12% và 34%.

"Chúng tôi vẫn lo ngại việc mở cửa nền kinh tế khi chưa đạt các tiêu chí mà WHO đưa ra. Khi biến thể Delta hoành hành và tỷ lệ tiêm phòng còn thấp, chúng ta rất có thể sẽ chứng kiến Covid-19 bùng phát mạnh trở lại trong những ngày tới", ông Abhishek Rimal, Điều phối viên y tế khẩn cấp khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Hội Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế, cho biết.

Tiến sĩ Tri Yunis Miko Wahyono của Đại học Dịch tễ Indonesia, cảnh báo Indonesia vẫn cần thận trọng khi nới lỏng hạn chế. Tính đến nay, Indonesia đã có tổng cộng hơn 4 triệu người mắc Covid-19, trong đó hơn 133.000 người đã tử vong kể từ khi dịch bùng phát. Thái Lan cũng ghi nhận tổng cộng khoảng 1,2 triệu ca nhiễm, trong đó gần 12.000 người đã tử vong.

Thái Lan và Indonesia đều đã tiêm chủng ít nhất một mũi vắc xin Covid-19 cho khoảng 30% dân số, trong khi tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ ở Indonesia là 17%, tại Thái Lan là 11%.

Thủ đô Jakarta và Bangkok có tỷ lệ tiêm chủng cao hơn các địa phương khác ở hai quốc gia này. Tại Jakarta và một số khu vực đông dân trên đảo Java, các nhà hàng bên trong trung tâm thương mại đã được mở cửa hoạt động trở lại với 50% công suất, các trung tâm thương mại được mở cửa đến 21h hàng ngày, trong khi các nhà máy được hoạt động 100% công suất.

Thủ đô Bangkok và 28 tỉnh khác của Thái Lan cũng cho phép hoạt động kinh doanh tại nhà hàng với công suất 50-75%, trung tâm thương mại được mở cửa đến 20h hàng ngày.

Dale Fisher, chuyên gia dịch tễ tại Viện Đại học Quốc gia Singapore, cho rằng lợi ích kinh tế của nới lỏng phong tỏa là không thể phủ nhận, nhưng trước tiên cần phải đẩy nhanh tiêm chủng cho người dân.

Minh Phương
Theo Reuters

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *