Quốc tế 26/09/2020 08:50

“Bóng ma” giúp tìm thấy 18 triệu USD trong nhà trùm ma túy khét tiếng

Cháu trai của Pablo Escobar - ông trùm buôn ma túy tàn bạo bậc nhất Colombia cho biết, đã tìm thấy số tiền mặt trị giá gần 18 triệu USD giấu trong bức tường ngôi nhà từng do Escobar sở hữu.

“Bóng ma” giúp tìm thấy 18 triệu USD trong nhà trùm ma túy khét tiếng - 1

Pablo Escobar. Ảnh: Wikimediacommon

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Colombia Red+ Noticias, Nicolas Escobarcho – cháu trai của trùm ma túy khét tiếng trong những thập niên 1970 cho biết, ngoài số tiền trên, anh còn tìm thấy một chiếc bút bằng vàng, điện thoại, một máy đánh chữ, một máy camera và một cuộn phim.

Nicolás Escobar chia sẻ với truyền thông Colombia rằng, một “bóng ma” đã thôi thúc anh lục tung căn hộ mà mình đã sống suốt 5 năm qua ở thành phố Medellín với hy vọng tìm thấy một khoản tiền nào đó.

“Mỗi lần tôi ngồi trong phòng khách và nhìn ra bãi đỗ xe, tôi nhìn thấy một người đàn ông đi vào căn nhà rồi biến mất”, Nicolas kể trên chương trình truyền hình Colombia Red+ Noticias.

Cháu trai trùm ma túy chia sẻ, nhiều tờ tiền đã bị phân hủy và cũng trở nên vô giá trị do mẫu tiền được phát hành từ vài chục năm trước, giờ không thể dùng được nữa.

Nicolas cho hay, đây không phải là lần đầu tiên anh tìm thấy tiền mặt ở nơi trú ẩn của người chú là trùm ma túy. Anh từng đồng hành cùng chú mình trong các chuyến đi và thậm chí từng bị bắt cóc, tra tấn bởi những kẻ đang truy lùng Escobar.

“Bóng ma” giúp tìm thấy 18 triệu USD trong nhà trùm ma túy khét tiếng - 2

Khu vực phát hiện túi tiền của trùm ma túy Pablo Escobar. Ảnh: Redmas

Theo Daily Mail, trùm ma túy này thường giấu hàng triệu USD tiền mặt tại nhiều bất động sản của hắn ở Colombia.

Tại thời điểm Escobar thiệt mạng, tổng tài sản của hắn ước tính lên tới 30 tỷ USD, tương đương 59 tỷ USD hiện nay.

Escobar tham gia buôn bán cocaine từ đầu thập niên 1970, hoạt động trong băng đảng tội phạm Medellin. Ở thời kỳ tên này cầm đầu băng đảng Medellin, hắn kiểm soát tới 80% lượng ma túy được vận chuyển tới Mỹ.

Tuy là một trùm ma túy, nhưng Escobar thường được lòng người dân địa phương do tài trợ nhiều dự án từ thiện và bỏ tiền phát triển các đội bóng. Dù vậy, những chiến dịch khủng bố do Escobar vạch ra đã khiến hàng ngàn người thiệt mạng, khiến công chúng không còn ủng hộ hắn.

Escobar còn có biệt danh “El Patron” bị bắt giữ năm 1991 và bị giam trong một nhà tù được thiết kế riêng gọi là La Cateral, nơi y có thể chọn bạn tù và tiếp tục điều hành đường dây của mình.

Giới chức trách ước tính băng đảng của y đứng sau hơn 5.000 vụ giết người từ năm 1989 đến 1993.

Escoba tham gia chính trị để tranh giành ảnh hưởng, nhưng nhanh chóng bị Colombia và Mỹ truy nã gắt gao. Escobar đã trải qua hàng thập kỷ chống lại lệnh dẫn độ tới Mỹ của chính phủ Colombia và cuối cùng bị giết trong một cuộc đọ súng với cảnh sát năm 1993.

Biệt thự nơi tên trùm từng sống với gia đình hiện là địa điểm tham quan của khách du lịch nhưng sẽ sớm được cải tạo thành công viên công cộng để tưởng niệm hàng nghìn người Colombia thiệt mạng vì mâu thuẫn giữa các băng đảng ma túy.

Nhà tù La Cateral cũng bị bỏ hoang. Năm 2007, thành phố trao lại nơi đây cho một số tu sĩ thuộc dòng Thánh Benedict để xây dựng nhà thờ, thư viện, nhà ăn và khu nhà ở cho người nghèo và người già cả.

Hương Vũ

Theo Daily Mail, AFP

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *