Quốc tế 09/08/2019 16:20

Apple tặng 'tiền thưởng' kỷ lục cho người tìm thấy lỗ hổng bảo mật của iPhone

Giải thưởng lên tới 1 triệu đô la Mỹ.

Apple thông báo sẽ tặng 'tiền thưởng' kỷ lục lên tới 1 triệu đô la Mỹ cho người phát hiện lỗ hổng bảo mật trên iPhone, phần thưởng lớn nhất từ trước tới giờ được cung cấp bởi một công ty để chống lại nạn tin tặc, tại thời điểm đang có những lo ngại gia tăng về việc chính phủ xâm nhập vào thiết bị di động của những người bất đồng chính kiến, nhà báo và những người ủng hộ nhân quyền.

Không giống như các nhà cung cấp công nghệ khác, Apple trước đây chỉ cung cấp phần thưởng cho những nhà nghiên cứu được mời để tìm ra lỗ hổng trong điện thoại và sao lưu dữ liệu đám mây.

Tại hội nghị bảo mật Black Hat thường niên ở Las Vegas hôm thứ Năm, công ty cho biết họ sẽ mở rộng quy trình cho tất cả các nhà nghiên cứu và cung cấp một loạt các phần thưởng, là các khoản tiền cho những phát hiện quan trọng nhất.

Giải thưởng trị giá 1 triệu USD sẽ chỉ áp dụng cho những phát hiện về quyền truy cập từ xa vào hệ điều hành iPhone mà không có bất kỳ hành động nào trực tiếp trên điện thoại. Tiền thưởng cao nhất trước đó của Apple là 200.000 đô la cho các báo cáo về các lỗi mà sau đó có thể được sửa bằng các bản cập nhật phần mềm để bảo mật điện thoại khỏi tội phạm và gián điệp.

Thùy Dung

Theo Reuter

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *