Quốc tế 25/11/2020 08:40

Ấn Độ "cấm cửa" 43 ứng dụng Trung Quốc

Ấn Độ tuyên bố cấm cửa 43 ứng dụng của Trung Quốc, nâng tổng số phần mềm của nước này bị New Delhi đưa vào “danh sách đen” lên hơn 200.

Ấn Độ cấm cửa 43 ứng dụng Trung Quốc  - 1

Ấn Độ trước đó đã ban hành lệnh cấm hàng trăm ứng dụng Trung Quốc, bao gồm cả Tiktok (Ảnh minh họa: Reuters)

Ngày 24/11, Ấn Độ thông báo họ đã cấm 43 ứng dụng của Trung Quốc, trong đó bao gồm ứng dụng từ tập đoàn thương mại điện tử Alibaba, viện dẫn cáo buộc những phần mềm này gây đe dọa tới “chủ quyền và toàn vẹn” của Ấn Độ.

Trước đó, Ấn Độ từng cấm 59 ứng dụng Trung Quốc - bao gồm cả Tiktok - vài tuần sau khi cuộc giao tranh với Trung Quốc ở khu vực tranh chấp chủ quyền tại Ladakh leo thang căng thẳng hồi tháng 6 với đỉnh điểm là vụ đụng độ đẫm máu khiến hàng chục người thiệt mạng.

Vào tháng 9, Ấn Độ tiếp tục đưa 118 ứng dụng Trung Quốc vào “danh sách đen”.

Trong lệnh cấm gần nhất, Ân Độ cấm các ứng dụng nổi tiếng như AliExpress hay phần mềm dịch vụ vận chuyển hàng hóa Lalamove và các ứng dụng hẹn hò và phát sóng trực tiếp.

Alibaba trước đó đã đầu tư “khủng” vào thị trường 1,3 tỷ dân đang bùng nổ ở Ấn Độ trong các lĩnh vực thanh toán số và mua sắm trực tuyến.

Căng thẳng với Bắc Kinh ở khu vực tranh chấp chủ quyền đã làm gia tăng tâm lý phản đối Trung Quốc trong người dân Ấn Độ. Phong trào tẩy chay hàng hóa Trung Quốc đang diễn ra trên khắp quốc gia Nam Á. Năm ngoái, Trung Quốc xuất sang Ấn Độ lượng hàng hóa trị giá 74,9 tỷ USD.

Đức Hoàng

Theo AFP

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *