Quốc tế 11/06/2014 19:11

Airbus để vuột mất hợp đồng khổng lồ với “đại gia” vùng Vịnh

FICA - Tập đoàn sản xuất máy bay Airbus của châu Âu cho biết, hãng hàng không vùng Vịnh Emirates đã hủy đơn hàng mua máy bay A350 trị giá 16 tỷ USD.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Hãng tin Bloomberg nhận xét, đây được xem là một trở ngại lớn đối với Airbus trong nỗ lực phá vỡ thế thượng phong của đối thủ Mỹ Boeing ở phân khúc máy bay thân rộng - loại máy bay chủ đạo được Emirates sử dụng.

Theo thông tin do Airbus cung cấp hôm nay (11/6), Emirates đã hủy đơn hàng mua 50 máy bay A350-900 và 20 máy bay A350-1000. Tổng trị giá của đơn hàng này là 16 tỷ USD. 

Đây là hợp đồng Emirates ký với Airbus vào năm 2007, và số máy bay trên dự kiến được giao hàng từ năm 2019, không lâu trước khi Boeing giao hàng dòng máy bay 777X cho Emirates. Hãng bay này hiện là khách mua “sộp” nhất của dòng máy bay siêu lớn A380, đồng thời cũng là khách “bự” nhất của dòng 777X - đối thủ trực tiếp của A380.

Quyết định hủy đơn hàng với Airbus mà Emirates đưa ra được coi là gây ngạc nhiên, bởi chỉ còn vài tháng nữa là máy bay A350 được đưa vào bay thương mại. Emirates, hãng hàng không lớn nhất thế giới về lượng khách quốc tế có trụ sở ở Dubai, đang rà soát lại nhu cầu máy bay sau khi đặt mua thêm 50 chiếc A380 vào năm ngoái.

Giá cổ phiếu của Airbus đầu phiên giao dịch sáng ngày 11/6, tức đầu giờ chiều nay theo giờ Việt nam, có thời điểm giảm 4%. Từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu này đã giảm 3,5%, sau khi tăng gần gấp đôi trong năm 2013.

Giá cổ phiếu của Rolls-Royce Holdings, nhà sản xuất động cơ cho Airbus, có thời điểm giảm 3%.

Chủ tịch hãng Emirates, ông Tim Clark, từ lâu không tỏ ra hứng thú lắm với dòng máy bay A350-1000, nói rằng loại máy bay này không đáp ứng được những tiêu chuẩn mà ông đề ra. Một số đối thủ nhỏ hơn của Emirates ở khu vực Trung Đông như Qatar Airways và Etihad Airways cũng khá “lạnh nhạt” với loại máy bay này. Etihad có thời điểm đã từ bỏ đơn hàng mua A350-1000, nhưng sau đó lại quay lại mua.

Mỗi chiếc A350-900 thông thường có 315 chỗ ngồi, trong khi loại A350-1000 có khoảng 369 ghế ngồi. Airbus nói rằng, loại máy bay này  sử dụng vật liệu nhẹ và cách được thiết kế đặc biệt giúp tiết kiệm nhiên liệu.

Tại triển lãm máy bay Dubai Air Show năm ngoái, Emirates tuyên bố sẽ mua 150 máy bay Boeing 777X trị giá 76 tỷ USD để hiện đại hóa đội bay. Boeing 777 là dòng máy bay hai động cơ có sức mạnh lớn nhất thế giới hiện nay, đồng thời là một trong những dòng sản phẩm bán chạy nhất của Boeing.

 
Phương Anh
Theo Bloomberg
Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *