Góc nhìn 24/09/2014 13:37

Cách dạy con khác biệt của tỷ phú nổi tiếng Roman Abramovic: Hãy tiêu pha thoải mái để biết cách kiếm tiền

Roman Abramovich từ lâu đã nổi tiếng khắp châu Âu với khối tài sản “tiêu ba đời không hết” của mình.

Tuy nhiên, hạnh phúc thay cho nhà tài phiệt này là các con của ông đều rất ngoan ngoãn và không ai thuộc dạng “phá gia chi tử” cả.

Các con của Roman Abramovich đều tự lập từ rất sớm; quan điểm của tỷ phú giàu mỏ là để con cái thoải mái làm những gì chúng thích, tự kiếm tiền và tự tiêu tiền. Chính vì vậy, người con trai cả Arkadiy Abramovich dù năm nay mới chỉ bước sang tuổi 21 nhưng đã có không ít kinh nghiệm trên thương trường cũng như thực hiện khá nhiều thương vụ kinh doanh thành công với số tiền khổng lồ.

“Một tay gây dựng cơ đồ”


Nhắc tới Roman Abramovich, người ta lại nhớ tới một trong những “đại gia” có cuộc sống xa hoa bậc nhất thế giới. Theo thống kê của Forbes năm 2013, Abramovich có khối tài sản 13,6 tỷ USD, xếp thứ 107 thế giới và thứ 13 ở Nga, đồng thời nổi danh khắp hành tinh với tư cách là ông chủ Câu lạc bộ Bóng đá Chelsea, một trong những đội bóng hàng đầu tại Anh quốc. Mặc dù trở thành tỷ phú từ khi còn khá trẻ nhưng điều đặc biệt là Abramovich không làm giàu từ vốn thừa kế như nhiều gia đình “danh gia vọng tộc” khác mà đi lên từ hai bàn tay trắng.


Abramovich mất mẹ khi mới 18 tháng tuổi, cha ông cũng chết trong một vụ tai nạn tại công trường xây dựng khi ông vừa lên 4. Ông được một người chú nuôi dưỡng tại Komi và sau này được bà nội nuôi tại Moskva. Chàng thanh niên Abramovich đã bỏ đại học để theo đuổi đam mê kinh doanh. Ông bắt đầu từ một công nhân với công việc thợ cơ khí của tập đoàn Mossepetsmontazh. Sau đó, Roman tổ chức hợp tác xã Yiut chuyên sản xuất đồ chơi nhựa. Đầu thập niên 90, Roman Abramovich, khi này đã là nhà doanh nghiệp, lập hàng loạt công ty thương mại và mua bán dầu như Mekong, Supertechnology Shishmaryev, Elita... Năm 1995, ông mua lại tập đoàn dầu lửa khổng lồ Sibneft với giá hời và tiếp tục thâu tóm các công ty lớn, trong đó có Tập đoàn thép Evraz. Abramovich còn từng bị cáo buộc hối lộ, rửa tiền và dính líu đến mafia Nga nhưng sau đó “thoát nạn”.


Tháng 7/2003, Abramovich trở thành người sở hữu các công ty kiểm soát Câu lạc bộ bóng đá Chelsea tại Anh, câu lạc bộ đang khủng hoảng tài chính thời điểm đó. Vụ mua bán ngay lập tức khiến ông trở nên nổi tiếng ở Anh, những tờ báo đã đưa tin vụ này một cách hài hước bằng cách gán cho câu lạc bộ cái tên mới Chelski. Ngay khi nắm quyền kiểm soát đội bóng, Abramovich rót nhiều khoản đầu tư lớn vào câu lạc bộ (ước tính lên tới 440 triệu bảng Anh tới tháng 1 năm 2006), nhận chi trả các khoản nợ và nhanh chóng chi tiền cho các chiến dịch tuyển mộ.


Hầu như ngay lập tức, câu lạc bộ có được thành công: Chelsea kết thúc mùa giải đầu tiên với ông chủ mới ở vị trí thứ hai tại Giải ngoại hạng Anh (từ vị trí thứ tư mùa trước). Mùa bóng tiếp theo, họ đoạt chức vô địch và vào tới bán kết Champions League. Có thể nói, việc trở thành ông chủ câu lạc bộ Chelsea là nhân tố chính đưa hình ảnh của tỷ phú Abramovich trở nên nổi tiếng khắp thế giới mặc dù tổng giá trị tài sản của ông còn xếp sau rất nhiều tỷ phú khác. Hiện nay, Abramovich được cho là tỷ phú có cuộc sống xa hoa nhất thế giới khi sở hữu siêu du thuyền đắt nhất thế giới, vài chiếc trực thăng hiện đại, hàng chục siêu xe, nhiều biệt thự triệu đô... Tỷ phú này còn mua cả hòn đảo New Holland Island ở St. Petersburg vốn là căn cứ quân sự cũ. Theo ước tính, Roman phải ném vào đây ít nhất 400 triệu USD.

Cho con tiếp xúc với thương trường từ nhỏ

Macaque in the trees
Tỷ phú Roman Abramovich và con trai.

Chính từ kinh nghiệm “một tay gây dựng cơ đồ” nên ông chủ CLB Chelsea cho con tự lập từ rất sớm. Ngạn ngữ cổ của nước Anh có câu “trái táo không rơi ở xa gốc cây”, ý nói cũng giống như câu tục ngữ của Việt Nam là “trứng rồng lại nở ra rồng” vậy. Nhiều người cũng cho rằng, gia đình nhà tài phiệt Roman Abramovich “cha giàu – con giàu” cũng là điều tự nhiên như vậy.

Tuy nhiên, chỉ có giới kinh doanh châu Âu mới biết rằng, quý tử nhà ông chủ CLB Chelsea cũng không phải tay vừa. Dù năm nay mới bước sang tuổi 21, Arkadiy đã có “thâm niên” trên thương trường tới 5 năm và tất cả tài sản đang sở hữu đều là công sức của cậu trong những năm qua. Arkadiy được cha đưa vào thương trường khá sớm. Ngay từ nhỏ, cậu đã theo chân cha đến những nơi kinh doanh “hái ra tiền” của ông và nhen nhóm “máu” làm giàu từ đó.


Năm 17 tuổi, khi đang học kinh doanh tại Mỹ, Arkadiy đã bộc lộ tố chất kinh doanh nhạy bén chẳng kém gì ông bố nổi tiếng của mình khi bỏ ra 3 triệu bảng để mua lại 26% cổ phần của Zoltav Resources Inc, một công ty niêm yết trên TTCK London. Lúc này, cậu đã sở hữu trong tay một quỹ đầu tư mang tên ARA Capital.

Trước đó, với niềm đam mê môn thể thao vua và ý định đánh bóng thương hiệu của mình trong kinh doanh, “Abramovich con” - một cậu nhóc 16 tuổi còn khiến cả làng bóng đá phát hoảng khi đánh tiếng muốn mua lại Copenhagen, đội bóng giàu truyền thống nhất Đan Mạch. Tuy nhiên, kế hoạch của Arkadiy lúc đó bị “phá sản” bởi sự phản đối dữ dội từ Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) vì cho rằng “Abramovich bố” đang “lách luật” để sở hữu tới 2 đội bóng tại sân chơi Champions League.


Nhiều người còn nghi ngờ về sự “giật dây” của ông chủ CLB Chelsea với con trai nhưng càng ngày Arkadiy càng chứng minh cho mọi người thấy việc “tự đi bằng đôi chân” của mình. Năm 19 tuổi, Arkadiy mạnh tay chi 46 triệu USD để mua cổ phần tại một mỏ dầu ở Tây Siberia, thông qua công ty Zoltav. Đây cũng là khu vực có mỏ dầu lớn nhất của Nga - Samotlor. Thương vụ này chứng tỏ tầm nhìn xa trông rộng của Arkadiy và tên tuổi của cậu bắt đầu được giới kinh doanh chú ý.


Mới đây, báo chí Tây Ban Nha còn đưa tin chủ tịch Roman Abramovich đang cố gắng mua lại 55% cổ phần của CLB Mallorca. Tuy nhiên, với quy tắc của FIFA ông sẽ không được phép sở hữu cùng lúc hai đội bóng ở châu Âu nên nhiều người dự đoán tỷ phú nổi tiếng người Nga sẽ giao phó cho người con trai cả trách nhiệm Chủ tịch Mallorca và xem như đây là bước khởi đầu làm quen để cậu thiếu niên tiếp quản Chelsea về sau này.


Kiếm tiền là vậy, việc “vung tiền” của con cũng không khiến “Abramovich bố” bận tâm. Bởi ông quan niệm “biết cách kiếm tiền thì cũng phải biết cách tiêu tiền”. Chẳng thế mà “Abramovich con” cũng không khác bố ở điểm này là mấy. Bằng chứng là ngoài việc sẵn sàng chi mạnh cho kinh doanh, cậu cũng cho thấy sự “rộng rãi” khi không tiếc tiền cho các thú vui đời thường như bóng đá, chơi siêu xe, du thuyền… của mình. Tuy mức độ ăn chơi của doanh nhân trẻ tuổi này chưa thấm tháp gì so với người cha tỷ phú nhưng với những biểu hiện hiện tại, chắc chắn trong tương lai cậu cũng không kém cạnh gì.

Theo Gia Khang

Báo Gia Đình Và Xã Hội

 

Chuyên mục: Góc nhìn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *