Dòng chảy vốn 19/03/2014 17:07

Tỉnh đầu tiên công bố CPI tháng 3 giảm 1,4%

FICA - Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3/2014 của Long An giảm 1,4% so với tháng 2/2014 và giảm 0,01% so với tháng 12/2013.

Theo báo cáo của Cục Thống kế tỉnh Long An vừa được công bố, chỉ số giá tiêu dùng tháng 3/2014 giảm 1,4% so với tháng 2/2014 và giảm 0,01% so với tháng 12/2013, bình quân quý I/2014 chỉ số giá tiêu dùng tăng 5,76% so với cùng kỳ năm trước. Tháng trước đó, CPI Long An tăng nhẹ 0,76% so với tháng 1.

Kim ngạch xuất khẩu quý I/2014 ước tính 750,8 triệu USD đạt 21,8% kế hoạch và tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch nhập khẩu ước tính 520,6 triệu USD đạt 19,4% kế hoạch và tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất công nghiệp quý I/2014 chịu sự chi phối bởi thời gian nghỉ Tết khá dài, sau Tết hoạt động sản xuất dần ổn định nhưng sự phục hồi chưa như mong đợi. Ngoài ra, do khủng hoảng chính trị ở một số nơi trên thế giới phần nào đã làm ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa.

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) quý I năm 2014 ước tính 5.240,4 tỷ đồng (theo giá so sánh 1994), đạt mức tăng trưởng 9,5% (cùng kỳ năm 2013 là 9,2%).

Không chỉ Long An, tính chung cả nước, CPI mấy tháng gần đây tăng thấp so với cùng kỳ nhiều năm do sức mua yếu. Trong tháng 2, theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của cả nước tăng 0,55% so với tháng 1, đây là mức tăng của tháng Tết thấp nhất so với nhiều năm trở lại đây, mặc dù kỳ tính CPI tháng 2 bao gồm trọn vẹn trước, trong và sau Tết (từ 15 tháng Chạp đến Rằm tháng Riêng) nhưng CPI tháng 2 chỉ tăng như các tháng thông thường (tăng thấp hơn mức tăng 0,69 của tháng 1).

Bộ Công thương dự báo tháng 3, cung cầu nhiều loại hàng hóa trên thị trường tiếp tục bảo đảm, phần lớn các mặt hàng thiết yếu tiếp tục xu hướng ổn định hoặc giảm nhẹ (thực phẩm, LPG, thép, xi măng....), dự báo mặt bằng giá hàng hóa tháng 3 sẽ thấp hơn so với tháng 2.

Phương Dung

Chuyên mục: Dòng chảy vốn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *