Dòng chảy vốn 03/03/2015 16:09

Thái Lan thiếu 70.000 lao động, “cánh cửa rộng" cho lao động Việt Nam

FICA - Dự kiến năm 2016, Thái Lan có thể thiếu khoảng 60.000 – 70.000 lao động phổ thông khi Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) được thiết lập và nước này đang mở rộng cửa cho người lao động tại Việt Nam sang làm việc hợp pháp tại đây

Trước đó, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ochao cho biết, nước này sẽ thiếu 60.000 - 70.000 lao động phổ thông khi tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) vào đầu năm 2016.

 

 

Báo giới Thái gần đây cũng cho biết cơ quan chức năng của Thái Lan đang xúc tiến mở cửa thị trường lao động đối với lao động phổ thông Việt Nam. Hiện lượng lao động phổ thông của Lào, Campuchia và Myanma nhập cảnh vào Thái Lan hàng năm vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu của Thái Lan trong khi hàng năm số lao động Việt Nam mong muốn sang làm việc tại Thái Lan tăng cao.

 

Hiện số lượng lao động Việt Nam sang Thái Lan làm việc vẫn được coi là bất hợp pháp. Những người này đến Thái Lan với tư cách du lịch, sau đó ở lại làm thuê mà không có giấy phép hay bất kỳ văn bản thỏa thuận nào với chủ sử dụng lao động.

 

Một tin vui đến với lao động Việt Nam là sắp tới công dân có hộ chiếu Việt Nam sắp tới có thể được cấp phép lao động với thời hạn một năm tại Thái Lan, hưởng đầy đủ các uyền lợi như lao động sở tại.

 

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 1/2015 là gần 8.700 người, trong đó Đài Loan có 5.100 lao động, Nhật Bản hơn 1.900, Hàn Quốc là 114, Malaysia 679 lao động, Macao, Arabi Saudi.

 

Năm 2014 cả nước đã đưa được hơn 106.840 lao động đi làm việc tại nước ngoài có thời hạn, tăng 18,7% so với kế hoạch đề ra (khoảng 90.000 người). Lao động Việt Nam chủ yếu vẫn sang Đài Loan với khoảng 62.124 người, chiếm gần 60% tổng số lao động đi làm việc tại nước ngoài tại Việt Nam. Ngoài ra, các thị trường là: Nhật Bản 19.766; Hàn Quốc 7.242; Trung Đông 6.452; Malaysia 5.139…

 

Nguyễn Tuyền

Chuyên mục: Dòng chảy vốn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *