Dòng chảy vốn 17/02/2015 16:17

Người Sài Gòn nô nức sắm Tết

Sáng 17-2 (29 tháng Chạp), lượng người đổ về các chợ, siêu thị ở TP HCM sắm tết tiếp tục đông đúc.

Tại chợ đầu mối Bình Điền, lượng khách tập trung đông ở khu vực sân chợ rau củ quả, khu vực chợ trái cây và hoa cắt cành. Phần lớn khách đi chợ là khách lẻ, tranh thủ đi chợ đầu mối để mua hàng giá rẻ cuối năm.

 

Tại đây, hoa, trái cây, rau củ… bán lẻ vẫn rẻ hơn nhiều so với tại các chợ và siêu thị. Hoa huệ đỏ chỉ 50.000 đồng – 60.000 đồng/bó, cúc thường 6.000 đồng/bó, cúc chén 20.000 – 25.000 đồng/bó, thanh long loại lớn 30.000 đồng/kg, quýt hồng 30.000 đồng/kg, mãng cầu dai 25.000 đồng 30.000 đồng/kg. Giá thịt heo, bò cũng rất “mềm”: ba rọi heo 82.000 đồng/kg, thịt đùi heo 75.000 đồng/kg… Người bán tràn ra sân chợ, người mua, xe máy chen chúc nhau, lực lượng bảo vệ phải liên tục nhắc nhở để tránh dồn ứ, kẹt xe.

 

Người dân tấp nập mua hàng dự trữ dùng dịp Tết

Người dân tấp nập mua hàng dự trữ dùng dịp Tết

 

 

 

Các siêu thị vẫn đang khuyến mãi sâu nhiều mặt hàng

Các siêu thị vẫn đang khuyến mãi sâu nhiều mặt hàng

 

Các chợ lẻ cũng đón lượng khách mua sắm Tết đông hơn hẵn ngày thường. Hoa tươi, trái cây chưng, rau củ, thịt cá, bánh chưng, bánh tét… vẫn là những mặt hàng được tiêu thụ mạnh nhất. Theo ghi nhận của chúng tôi, do lượng hàng về chợ lẻ rất dồi dào nên ở tất cả các mặt hàng, giá bán hầu như không biến động so với những ngày trước: bưởi năm roi loại đẹp (còn cành, lá) khoảng 50.000 đồng – 60.000 đồng/kg, bưởi da xanh 90.000 đồng – 100.000 đồng/kg, dưa hấu tròn 7.000 đồng – 8.000 đồng/kg; dưa hấu tròn loại có khắc chữ thư pháp 15.000 đồng 17.000 đồng/kg…

 

Chợ hoa tươi vào cận Tết nhưng vẫn khá thưa người mua, chủ yếu khách đi ngắm hoa, chụp hình lưu niệm. Theo một số người bán, người Sài Gòn vài năm trở lại đây có thói quen mua hoa tết muộn, hy vọng chiều tối nay và đến hết ngày mai lượng khách mua sẽ tăng.

 

Cũng như những ngày trước, siêu thị tiếp tục đón lượng lớn khách đến mua sắm và nhận hàng đặt trước. Các siêu thị vẫn đang khuyến mãi sâu nhiều mặt hàng, trong đó có những mặt hàng tiêu dùng chủ lực trong 3 ngày cuối như thịt heo, thịt gà, trứng gà, vịt và một số mặt hàng rau củ, trái cây.

 

Giờ mở cửa cũng được kéo dài từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm để khách hàng thuận tiện mua sắm. Ngày 30 tháng Chạp, hầu hết các siêu thị sẽ mở cửa đến 12 giờ trưa, riêng Lotte Mart sẽ mở cửa đến 8 giờ đêm phục vụ khách.

 

Ngày mùng 1, Lotte cũng mở cửa hoạt động buổi chiều. Từ mùng 2 một số siêu thị sẽ mở cửa bán hàng buổi sáng, đến mùng 6 sẽ trở lại hoạt động bình thường. Chợ cũng sẽ đóng cửa từ 12 giờ trưa ngày 30 Tết, nghỉ ngày mùng 1 và sáng mùng 2 bán trở lại. Lượng hàng cho những ngày trong và sau tết được đảm bảo dồi dào.

 

Theo Đ.Nghi

Tiền Phong

Chuyên mục: Dòng chảy vốn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *