Dòng chảy vốn 09/04/2015 07:11

Một căn hộ bán cho 5-6 người, chủ đầu tư lặn mất tăm

Có ít nhất 40 nạn nhân mua căn hộ thuộc chung cư Gia Phú, quận Thủ Đức, TPHCM bị lừa, chủ đầu tư đã bán một căn hộ cho 2-3 người, thậm chí có trường hợp bán cho 6 người.

Một căn hộ bán cho nhiều người

Ngày 8/4, Công ty Cổ phần Đất Xanh Đông Á (ĐXĐA) – đơn vị môi giới bán một phần dự án - đã tổ chức họp báo chia sẻ thông tin xung quanh một số vấn đề liên đến chung cư Gia Phú (68-72 Lê Văn Chí, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TPHCM). 

Theo ĐXĐA, họ đã ký 2 hợp đồng phân phối dự án chung cư Gia Phú vào các năm 2010 và 2013 với tổng cộng là 72 căn hộ. Sau đó, ĐXĐA nhận được thông tin phản hồi từ khách hàng về tình trạng chậm tiến độ của dự án và có một sự trùng lắp sản phẩm (căn hộ bán cho nhiều người)…

Khách hàng Nguyễn Thị Lan Hương ký hợp đồng mua căn hộ D12-9 từ năm 2011, đến 2013, căn hộ này tiếp tục đem bán cho khách hàng Nguyễn Thị Hồng Hoa. Khi phát hiện sự việc, khách hàng Nguyễn Thị Lan Hương phản ứng thì nhận được lời giải thích từ Công ty Địa ốc Gia Phú là do có sự sơ suất trong quản lý mã căn hộ nên đã gửi mã căn hộ đã bán cho ĐXĐA phân phối. Công ty Địa ốc Gia Phú đề xuất giữ nguyên hợp đồng cho khách hàng Nguyễn Thị Hồng Hoa và sẽ chuyển khách hàng Nguyễn Thị Lan Hương sang một căn hộ khác là C6-9. Tuy nhiên, nỗi đau của khách hàng Nguyễn Thị Lan Hương đến đây chưa phải đã hết. Khách hàng Nguyễn Thị Lan Hương tiếp tục phát hiện căn hộ C6-9 cũng đã bán trước đó rồi. 

Tương tự, căn hộ C2-12, năm 2011 đã bán cho bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, đến năm 2013 thì tiếp tục bán cho khách hàng Lê Mai Anh, các khách hàng phát hiện căn hộ này đã được bán cho 5 khách hàng. Cá biệt, khách hàng còn phát hiện có căn hộ được đem bán cho 6 người. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, trên thực tế chỉ có 156 căn hộ được chủ đầu tư đưa ra bán nhưng có đến 213 hợp đồng mua bán căn hộ giữa khách hàng và chủ đầu tư. Như vậy có gần 60 khách hàng bị dính bẫy của chủ đầu tư. Riêng 43 căn hộ do ĐXĐA phân phối trong đợt 2 (năm 2013) có 5 căn bị trùng lắp. 

Dự án án binh bất động từ 2012
Dự án "án binh bất động" từ 2012

Có dấu hiệu lừa đảo

Trong buổi họp báo, ông Nguyễn Khánh Hưng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần ĐXĐA, nhận định: “Công ty Địa ốc Gia Phú đã xác nhận số lượng căn hộ cho ĐXĐA phân phối nhưng vẫn tiếp tục mang những căn hộ này đưa cho các sàn giao dịch bất động sản khác bán. Điều đó chứng tỏ chủ đầu tư đã có chủ đích ngay từ đầu, dù có kinh nghiệm đến đâu chúng tôi cũng không thể lường trước được, chúng tôi cũng là nạn nhân”.

Từ giữa năm 2012 đến nay, dự án chung cư Gia Phú đã hoàn toàn ngưng xây dựng. Hàng trăm khách hàng bị đặt trên chảo lửa, tiền thì đã đóng gần hết, trường hợp ít nhất cũng đã đóng 50%,  thời hạn giao nhà đã chậm 2 năm, trong khi chủ đầu tư thì lặn mất tăm. Không chỉ khách hàng, mà ngay cả các sàn giao dịch bất động sản là đối tác của Địa ốc Gia Phú cũng không tài nào liên lạc được với chủ đầu tư.

Danh sách một số khách hàng ngậm trái đắng với dự án Gia Phú
Danh sách một số khách hàng "ngậm trái đắng" với dự án Gia Phú

Khách hàng lãnh đủ

Tại buổi họp báo, rất nhiều khách hàng cho biết, họ chỉ biết đến ĐXĐA, mua căn hộ thông qua ĐXĐA, nộp tiền cho ĐXĐA vì vậy ĐXĐA phải chịu trách nhiệm hoàn trả tiền cho khách hàng. Gần 40 khách hàng đã ký vào bảng kiến nghị gửi cho Công ty ĐXĐA, trong đó yêu cầu ĐXĐA phải chịu trách nhiệm. 

Về phía ĐXĐA thì cho rằng: “Xét về mặt pháp lý, trong quá trình bán sản phẩm, theo hợp đồng môi giới giữa chủ đầu tư Gia Phú và ĐXĐA, chúng tôi chỉ thu hộ (có ủy quyền) tiền cọc của khách hàng, sau đó chuyển số tiền thu hộ này cho chủ đầu tư Gia Phú trước khi chủ đầu tư trực tiếp ký hợp đồng mua bán với khách hàng. Chúng tôi là đơn vị môi giới, đã và đang làm đúng trách nhiệm theo hợp đồng môi giới. Song, với trách nhiệm và uy tín đối với khách hàng chúng tôi hỗ trợ khách hàng hết mình để đẩy nhanh tiến độ sự việc”… 

Khách hàng phản ứng với ĐXDA trong buổi họp báo. Ảnh Ân Khoa
Khách hàng phản ứng với ĐXDA trong buổi họp báo. Ảnh Ân Khoa
Có một thực tế là khách hàng mua căn hộ trong dự án Gia Phú hiện nay không biết bấu víu vào đâu, chủ đầu tư thì ôm tiền lặn mất tăm hơi. Khách hàng làm đơn tố cáo chủ đầu tư lừa đảo gửi cho Công an thì không được nhận đơn, các đơn vị môi giới thì khẳng định đã làm hết trách nhiệm… Từ 2 năm nay, hàng trăm khách hàng ôm hồ sơ chạy khắp nơi nhưng kết quả vẫn chưa có gì, tiền thì đã đóng mà nhà thì không biết đến bao giờ mới nhận được?!
 

Theo thông tin mà mới nhất, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân đã ký văn bản chỉ đạo Công an thành phố vào cuộc khẩn trương xác minh làm rõ nội dung tố cáo. Còn theo ĐXĐA thì họ cũng đã có hồ sơ gửi cho UBND thành phố, Bộ Công an… đề nghị can thiệp và đưa chủ đầu tư ra trước pháp luật.

 
 
Ân Khoa
Chuyên mục: Dòng chảy vốn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *