Dòng chảy vốn 17/05/2014 20:16

Kiểm ngư Trung Quốc tấn công, 2 ngư dân Quảng Ngãi trọng thương

FICA - Chiều ngày 17/5, ông Phan Văn Ơn - Chánh văn phòng Ban Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi - cho biết: “Lúc 5 giờ sáng nay, chúng tôi mới liên lạc được với 2 ngư dân bị lực lượng kiểm ngư của Trung Quốc đánh trọng thương”.

Ngư dân bị nạn đi trên tàu cá QNg 90205-TS của ngư dân Nguyễn Văn Quang (ngụ xã Bình Châu, huyện Bình Sơn). Hai ngư dân đang bị thương nặng là anh Nguyễn Huyền Anh Lê (SN 1984) và Nguyến Tấn Hải (SN 1990).

Thông qua bộ đàm I-com của 1 tàu cá khác, ngư dân tàu QNg 90205-TS trình báo: Vào tối ngày 16/5, khi đang hoạt động đánh bắt khu vực đảo Hoàng Sa thì tàu kiểm ngư của Trung Quốc mang số hiệu 306 áp sát, lực lượng kiểm ngư nhảy lên tàu cá đập phá tàu, lấy máy móc, hệ thống I-com và ngư lưới cụ.

Ngư dân trên tàu ông Nguyễn Văn Lộc trở về nhà sau khi bị tàu Trung Quốc tấn công trước đó
Ngư dân trên tàu ông Nguyễn Văn Lộc trở về nhà sau khi bị tàu Trung Quốc tấn công trước đó
 
Ông Phan Văn Ơn cho biết thêm: “Sau thông tin nhận tối hôm qua, cho đến chiều nay, chúng tôi không thể liên lạc với tàu cá của ngư dân Nguyễn Văn Quang. Hiện Ban Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn đang liên lạc với tàu cảnh sát biển, tìm cách tiếp cận để sơ cứu và điều trị kịp thời, sau đó đưa ngư dân vào đất liền chăm sóc”.
 

Trong tháng 5/2014, đây là trường hợp thứ 4 tàu Trung Quốc tấn công tàu cá Quảng Ngãi trên vùng biển Hoàng Sa. Trước đó, cùng ngày 7/5, tàu Trung Quốc đã tấn công 3 tàu cá Lý Sơn khi đang hoạt động ở vùng biển Hoàng Sa, gồm tàu cá QNg 96416-TS của ngư dân Nguyễn Văn Lộc (bị đâm vỡ tàu); tàu QNg 96147-TS do ngư dân Dương Văn Giàu làm thuyền trưởng (bị đập phá, cướp trang thiết bị, ngư lưới cụ và hải sâm); tàu QNg 96354-TS do ngư dân Nguyễn Chí làm thuyền trưởng (bị đập phá và cướp tài sản).

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về tàu cá QNg 90205-TS cùng 2 ngư dân bị đánh trọng thương.

Hồng Long

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *