Dòng chảy vốn 23/10/2014 16:49

Doanh nghiệp châu Âu gia tăng niềm tin kinh doanh tại Việt Nam

FICA - Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI) quý 3, 2014 vượt xa quý trước. Niềm tin và triển vọng kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam tiếp tục gia tăng.

Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (Eurocham) vừa công bố kết quả khảo sát chỉ số kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam trong quý III/2014.

Niềm tin kinh doanh trở lại mốc năm 2011

Kết quả khảo sát về Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI) do EuroCham thực hiện lần thứ 16 vào tháng 9/2014 cho thấy niềm tin và triển vọng kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tiếp tục gia tăng.

Chỉ số BCI quý này tăng từ 66 điểm quý trước lên 74 điểm, ngang bằng những quý đầu 2011. Mức tăng trưởng này cho thấy sự kì vọng của các doanh nghiệp vào các đàm phán cùa Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) châu Âu - Việt Nam. Khảo sát còn cho thấy sự cố với doanh nghiệp ở Bình Dương đầu năm nay đã được kiểm soát. 

Cùng với chuyến viếng thăm Việt Nam của Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ông José Manuel Barroso và các vòng đàm phán FTA đang diễn ra, khảo sát BCI đề cập đến việc thông tin của FTA được truyền tải như thế nào, cụ thế là nội dung và ảnh hưởng tiềm năng của FTA, và những thay đổi mà FTA có thể đem đến cho các doanh nghiêp ở Việt Nam.

Theo đó, hơn nửa số doanh nghiệp phản hồi cho biết họ phần nào nắm bắt được các đề tài được đàm phán nhưng vẫn muốn biết thêm thông tin cập nhật về FTA. 4/5 doanh nghiệp phản hồi FTA được mong đợi sẽ thay đổi hoạt động kinh doanh của họ. 1/5 doanh nghiệp phản hồi họ không hề nắm bắt được các đề tài đàm phán và 1/5 cho biết họ không tin chắc FTA sẽ đem lại thay đổi gì.

Giám đốc điều hành EuroCham, Ông Csaba Bundik nhận định “Chúng ta nhìn thấy một xu hướng rõ là cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đang rất phấn khởi và hy vọng vào tương lai. Việc ký kết và quan trọng là thực hiện Hiệp Định FTA sẽ là bước quan trọng trong việc đảm bảo rằng các sự chuẩn bị này đã không được thực hiện một cách vô ích.”

Tình hình kinh doanh hiện tại ổn định và tích cực

So với kết quả khảo sát quý trước, số lượng doanh nghiệp đánh giá khả quan về tình hình kinh doanh tăng nhẹ, đạt mức 48%, chiếm tỷ lệ cao nhất của lượng phản hồi. Tiếp theo là lượng phản hồi nhận định tình hình kinh doanh không đổi. Thay đổi lớn nhất từ doanh nghiệp phản hồi về tình hình kinh doanh chuyển biến theo hướng tiêu cực, giảm từ 21% quý trước, còn mức một chỉ số, 8% quý này. Doanh nghiệp nhận định tình hình kinh doanh rất tích cực hoặc rất tiêu cực chiếm tỷ lệ rất thấp, 5%. 

Sự phát triển và nhận định tích cực về tình hình kinh doanh hiện tại phần nào là kết quả của việc phục hồi sau các sự cố xảy ra đầu năm của các doanh nghiêp. Khi được hỏi về các sự cố xảy ra đầu năm và liệu tình hình kinh tế có quay lại bình thường hay không, 10% doanh nghiệp phản hồi những sự cố đó vẫn còn ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh hiện tại. 18% cho rằng họ vẫn còn giải quyết hậu quả, 39% chiếm tỷ lệ cao nhất lượng doanh nghiêp phản hồi cho rằng tình hình đã ổn định.

Điều này cho chúng ta thấy 2/3 doanh nghiệp phản hồi vẫn còn bị ảnh hưởng từ các sự cố đó mặc dù phần lớn doanh nghiệp cho biết đã hồi phục. Điều này phản ánh nhận định tích cực về tình hình kinh doanh hiện tại. 


Triển vọng kinh doanh tích cực trong những tháng tới 

Những kì vọng vào hiệp định FTA được thể hiện rõ nét khi các doanh nghiệp được khảo sát về triển vọng kinh doanh. 62%, khoảng 2/3 các doanh nghiệp nhận định triển vong kinh doanh quý tới là tốt. Tiếp theo đó là nhóm các doanh nghiệp phản hồi chiếm tỷ lệ cao, 24% cho rằng triển vọng kinh doanh ở mức trung bình.

Để so sánh, BCI khảo sát nhận định của doanh nghiệp về việc Hiệp định FTA giữa Việt Nam và EU được đàm phán thế nào để có thể làm cân bằng với các sáng kiến kinh doanh tương tự thực hiện bởi các đối tác thương mại của Việt Nam trong khu vực như Hàn Quốc và Nhật Bản. Đáng chú ý, hơn nửa số lượng phản hồi, chiếm tỷ lệ cao nhất, kỳ vọng rằng FTA sẽ rất hữu ích khi có sự tương quan với các hiệp định khác. 

Khi tổng hợp lại 2 kết quả này, chúng tôi nhận thấy rất rõ rằng phần lớn các doanh nghiệp có triển vọng lạc quan về tương lai, nhận định rằng kết quả FTA trong tương lai sẽ đem lại mội trường kinh doanh tích cực.

Vĩ mô ổn định và đang dần cải thiện 

Khảo sát chỉ số BCI những quý trước cho thấy 46% các doanh nghiệp kì vọng sự ổn định/cải thiện của bối cảnh kinh tế vĩ mô, trong khi 26% quan ngại rằng tình hình sẽ xấu đi.

Trong quý này, xu hướng kì vọng tích cực tiếp diễn với 61% số doanh nghiệp phản hồi cho rằng tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam sẽ ổn định và cải thiên, 24% cho rằng tình hình không thay đổi và 15% nhận định kinh tế sẽ suy thoái. Tỷ lệ này (khoảng 2/3) vẫn liên quan đến phần trăm doanh nghiệp phản hồi nhận định khả quan về kinh tế vĩ mô và kỳ vọng hiệp định FTA sẽ được kí kết, có ảnh hưởng mạnh mẽ và tích cực.

Các doanh nghiệp tham gia khảo sát quý này dự đoán tỷ lệ lạm phát trong thời gian sắp tới sẽ tăng, từ 4.26% lên 4.61%. Với kỳ vọng cao trên cả hai yếu tố là sự ổn định và cải thiện kinh tế vĩ mô cũng như kỳ vọng chung về cải thiện triển vọng kinh doanh thì việc tăng vừa phải của tỷ lệ lạm phát là kết quả hợp lý. 

Phương Dung

Chuyên mục: Dòng chảy vốn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *