Dòng chảy vốn 17/01/2015 10:18

Đài Loan tiếp tục là điểm đến số 1 của lao động Việt Nam năm 2014

FICA - Năm 2014, xuất khẩu lao động của Việt Nam sang Đài Loan có sự tăng trưởng đột biến, tăng 14 lần so với cùng kỳ và chiếm gần 60% về tổng số lao động đi làm việc tại nước ngoài

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – (LĐTB&XH), trong năm 2014 cả nước đã đưa được hơn 106.840 lao động đi làm việc tại nước ngoài có thời hạn, tăng 18,7% so với kế hoạch đề ra (khoảng 90.000 người).

 

fica

 

Đáng chú ý, trong đó lao động Việt Nam sang Đài Loan chiếm số lượng lớn khoảng 62.124 người, chiếm gần 60% tổng số lao động đi làm việc tại nước ngoài tại Việt Nam. Các thị trường khác là điểm đến cho lao động Việt Nam là: Nhật Bản 19.766; Hàn Quốc 7.242; Trung Đông 6.452; Malaysia 5.139; châu Phi 4.209; Liên bang Nga và Đông Âu 2.718.

 

Theo ghi nhận, đây là năm xuất khẩu lao động ra nước ngoài đạt con số cao nhất trong mấy năm trở lại đây và Đài Loan tiếp tục là thị trường xuất khẩu số 1, nước nhận nhiều lao động Việt Nam nhất.

 

Tháng 7/2014 Bộ Lao động Đài Loan đã điều chỉnh lương cơ bản theo giờ cho lao động nước ngoài từ 103 Đài tệ/giờ lên 115 Đài tệ/giờ. Chính quyền và các cơ quan chức năng của Đài Loan cũng mức lương cơ bản của lao động đi làm việc tại lãnh thổ này từ mức 18.700 Đài tệ/tháng lên mức 19.273 Đài tệ/tháng (13.5 triệu đồng/tháng).

 

Mặc dù mức lương của lao động Việt Nam làm việc tại Đài Loan không bằng so với các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Đông hay các nước phương Tây khác nhưng đây là thị trường khá dễ tính đối với lao động không có trình độ chuyên môn, lao động phổ thông.

 

So với con số lao động xuất khẩu năm 2013, số lượng lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài đạt 78.000 người. Số lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài năm 2014 tăng gần gấp 2 lần. Theo Bộ Ngoại giao, hiện Việt Nam có khoảng 5 triệu người đang sinh sống, học tập, làm việc và cư trú tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

 

Số lượng lao động đi làm việc tại nước ngoài liên tục tăng trong những năm qua đã đưa Việt Nam trở thành 1 trong 10 nước nhận kiều hối lớn nhất thế giới. Năm 2014, lượng kiều hối của Việt Nam đạt 11 - 12 tỷ USD.

 

Nguyễn Tuyền

Chuyên mục: Dòng chảy vốn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *