Dòng chảy vốn 14/04/2015 08:31

Cơn khát ô tô chưa hạ nhiệt: Nâng cấp sự hào nhoáng

Sau quãng thời gian tháng 2 chùng xuống do rơi vào đợt nghỉ lễ kéo dài, sức mua trên thị trường ôtô tháng 3/2015 đã bắt đầu tăng tốc.

Báo cáo mới nhất từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho biết, tổng lượng ôtô bán ra trên toàn thị trường tháng 3/2015 đạt 16.399 chiếc, tăng 33% so với tháng liền trước và tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Trong đó, sản lượng bán hàng xe du lịch đạt 9.416 chiếc, tăng 6% so với tháng trước và sản lượng xe thương mại đạt 6.983 chiếc, tăng đến 104%.

 

Có thể thấy khá rõ sức bền của đà tăng sức mua tại thị trường ôtô Việt Nam từ khoảng hơn một năm trở lại đây.
Có thể thấy khá rõ sức bền của đà tăng sức mua tại thị trường ôtô Việt Nam từ khoảng hơn một năm trở lại đây.

 

Cũng theo báo cáo của VAMA, tổng sản lượng bán hàng ôtô cộng dồn 3 tháng đầu năm 2015 đạt 48.707 chiếc, tăng 62% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, phân khúc xe du lịch đạt 31.994 chiếc, tăng 60% còn phân khúc xe thương mại đạt 16.713 chiếc, tăng 67%.

 

Trước đó, tính chung 2 tháng đầu năm 2015, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường vẫn tăng 76% so với cùng kì năm ngoái. Riêng xe ô tô du lịch tăng 76% và xe thương mại tăng 76% so với cùng kì năm 2014.
 
Doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước cũng tăng 13%, trong khi xe nhập khẩu tăng đến 111% so với cùng kì năm ngoái.

 

Liên quan đến việc thị trường ô tô Việt Nam đang phát triển, nghiên cứu Economist Intelligence Unit mới đây cho biết, tốc độ tăng trưởng số hộ gia đình có tài sản tài chính từ 100.000 USD - 2 triệu USD ở Việt Nam sẽ sớm nằm trong nhóm tăng nhanh nhất thế giới. Nó sẽ thúc đẩy doanh số bán xe sang trong một thị trường mà tỉ lệ GDP/người chỉ khoảng 1.500 USD.

 

"Người Việt Nam chuộng dùng ôtô để phản ánh sự thành công của bản thân", giám đốc công ty nhập khẩu BMW Euro Auto Vietnam Horst Herdtle nhận định.

 

Đối với người có điều kiện, việc nâng cấp xe hơi là chuyện phải làm, không chỉ vì tính tiện dụng hơn so với xe máy mà là nâng cấp sự hào nhoáng.

 

Theo Thanh Giang

Báo Đất Việt

Chuyên mục: Dòng chảy vốn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *