Dòng chảy vốn 19/02/2014 07:52

Bộ Công an công bố thông tin Tướng Phạm Quý Ngọ qua đời

FICA - Bộ Công an chính thức công bố thông tin về việc Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ từ trần.

Theo Bộ Công an, đồng chí Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an do lâm bệnh nặng, đã từ trần vào hồi 21h05 ngày 18/2/2014 tại Bệnh viện Quân đội 108.

Ông Ngọ đã có thời gian điều trị dài ngày tại bệnh viện. Thời gian qua, ông Ngọ cũng đang tạm dừng công tác tại Bộ Công an để trị bệnh.

Thượng tướng Phạm Quý Ngọ sinh ngày 24/12/1954 tại xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
 
Thượng tướng Phạm Quý Ngọ từng theo học tại trường Đại học Cảnh sát nhân dân...

Hiện tại, ông Ngọ là Uỷ viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Ông Ngọ là Trưởng ban chuyên án điều tra các sai phạm tại Vinalines (Tổng công ty Hàng hải Việt Nam).

Ông Ngọ giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an từ ngày 10/8/2010, được bầu làm Ủy viên Chính thức Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI từ ngày 18/1/2011. Ông từng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, hàm đại tá; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nhân dân; Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nhân dânTổng Cục trưởng; Tổng Cục Cảnh sát Phòng chống Tội phạm...

Trước đó, tại phiên tòa xét xử vụ án “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”, Dương Chí Dũng với tư cách là nhân chứng đã khai người mật báo cho mình bỏ trốn là Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an.

Tiếp đó, ngày 8/1, TAND TP Hà Nội quyết định khởi tố vụ án “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước” đối với người đã mật báo cho Dũng biết thông tin sắp bị khởi tố, bắt giam để Dũng bỏ trốn ra nước ngoài; đồng thời giao cho VKSND TP Hà Nội báo cáo VKSND Tối cao xử lý theo pháp luật. Hiện việc điều tra vụ án vẫn do CQĐT thực hiện theo quy trình về tố tụng.

Trả lời Báo Người Lao Động, ông Phạm Anh Tuấn, Phó trưởng Ban Nội chính trung ương, cho biết đã có một số ý kiến đề xuất tạm đình chỉ công tác đối với Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ để bảo đảm việc điều tra, làm rõ những nội dung tố cáo của Dương Chí Dũng (Báo Người Lao Động ngày 17/2).

Phương Dung

Chuyên mục: Dòng chảy vốn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *