Dòng chảy vốn 01/03/2014 08:53

3 năm tù cho nguyên Phó Tổng Giám đốc Vinalines

Trước đó, Viện KSND TP Hà Nội đề nghị mức án 6 - 7 năm tù đối với bị cáo này.



Sáng 28-2, sau 3 ngày xét xử, TAND TP Hà Nội kết thúc phiên sơ thẩm xét xử vụ án "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "tham ô tài sản", xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên Vận tải Biển Đông (Công ty Biển Đông), thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).

Qua đánh giá hồ sơ, chứng cứ và kết quả tranh luận tại tòa, HĐXX đã tuyên bị cáo Bùi Quốc Anh (SN 1959, nguyên Phó Tổng Giám đốc Vinalines, nguyên Giám đốc Công ty Biển Đông) mức án 3 năm tù giam về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Trước đó, Viện KSND TP Hà Nội đề nghị mức án 6 - 7 năm tù đối với bị cáo này.

HĐXX cũng đã tuyên bị cáo Hoàng Gia Hiệp (SN 1972, nguyên Giám đốc Công ty Cho thuê tài chính công nghiệp tàu thủy) 3 năm tù giam về tội "tham ô tài sản". Trước đó, bị cáo này đang chấp hành án phạt 13 năm tù về tội "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Các đồng phạm khác trong vụ án gồm Đỗ Thị Bích Thủy (SN 1962, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Biển Đông) bị tuyên mức án 30 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 40 tháng; Nguyễn Thị Lệ Thủy (SN 1977, nguyên thủ quỹ Công ty Biển Đông) bị tuyên 24 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 37 tháng; Ngô Văn Nhuận (SN 1970, nguyên Phó Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực 7) bị tuyên 36 tháng tù.

Như tin đã đưa, thực hiện chủ trương của Vinalines về việc mở rộng, khai thác và nâng cao năng lực cạnh tranh toàn diện trong lĩnh vực vận tải biển, Công ty Biển Đông được cấp trên phê duyệt 5 dự án mua tàu. Trên cơ sở đó, Bùi Quốc Anh cùng thuộc cấp ký hợp đồng lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án mua tàu cũ giữa Công ty Biển Đông với nhiều doanh nghiệp khác. Sau đó, các đối tượng này lập khống hợp đồng thuê bên thứ ba làm thầu phụ, làm giấy tờ giả để hợp thức hồ sơ quyết toán rồi tham ô hoặc "chi ngoại giao".

Cơ quan công tố xác định, khi ký hợp đồng với đối tác, bị cáo Bùi Quốc Anh không tổ chức đàm phán, không thông báo cho Ban mua bán tàu của công ty, không kiểm tra tư cách pháp nhân của đơn vị ký hợp đồng, không tổ chức nghiệm thu sản phẩm. Sau đó, Bùi Quốc Anh thống nhất cùng kế toán trưởng, dùng tiền của Công ty Biển Đông để "chi phí ngoại giao", gây thiệt hại hơn 4,7 tỷ đồng...


Theo Thành Tâm

Hà Nội mới

Chuyên mục: Dòng chảy vốn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *