Đời Sống 19/05/2021 09:53

Xử phạt thanh niên "không chịu ở yên" khi đang cách ly tại nhà

Không chấp hành nghiêm yêu cầu thực hiện biện pháp cách ly y tế tại nhà của cơ quan chức năng, anh H. (21 tuổi, trú tại TP Huế) bị xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng.

Ngày 19/5, tin từ UBND TP Huế cho biết, cơ quan chức năng vừa xử phạt thêm một số trường hợp không chịu chấp hành các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, UBND TP Huế vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh L.V.H. (21 tuổi, trú phường An Đông, TP Huế) 5 triệu đồng. Anh H. bị xử phạt do hành vi từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cụ thể, anh H. đã không chấp hành quyết định của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của phường An Đông về việc cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú.

Xử phạt thanh niên không chịu ở yên khi đang cách ly tại nhà - 1

Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (bên trái) - thăm, động viên các chốt kiểm tra y tế.

Trong ngày 18/5, UBND TP Huế cũng đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị T.T.N.N. (38 tuổi, ở chung cư Vicoland, phường Xuân Phú, TP Huế) 10 triệu đồng. Nguyên nhân người này không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng.

Cụ thể, thời điểm cơ quan chức năng qua kiểm tra, tại cơ sở kinh doanh của chị N. ở khu Tam Thai, phường An Cựu, TP Huế có 49 người, vượt quá số người quy định (10 người) mà Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Thừa Thiên Huế quy định.

Hiện tỉnh Thừa Thiên Huế có 5 trường hợp mắc Covid-19. Tất cả các bệnh nhân đều được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Kết quả xét nghiệm lần 1 đã có 4 bệnh nhân âm tính với SARS-CoV-2.

Đại Dương

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *