Đời Sống 25/10/2014 08:02

Tuyệt chiêu “nổ” của nhân viên bán hàng đa cấp

Điểm chung của những thành viên tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp (BHĐC) là khả năng “chém gió”, thổi phồng sản phẩm, thu nhập để thuyết phục người mới tham gia vào hệ thống.

Nhảy xuống từ tầng 24, không chết!

Nguyễn Tiến Đạt (sinh viên, Hà Nội) chưa thể quên buổi tư vấn của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy khiến cậu phải hộc tốc bỏ của chạy lấy người vào cuối chương trình. Khi vừa đến, Đạt được một người tự xưng là trưởng phòng kinh doanh liến thoắng giới thiệu về quy mô, sản phẩm của công ty: “Công ty kinh doanh hơn 200 mặt hàng, sản phẩm. Đây là một số mặt hàng kinh doanh đại diện trưng bày. Biết đây là cái gì không? Đây là áo lót nữ đính nano, bình thường bên ngoài nó chỉ có tác dụng làm đẹp thôi, ở trong môi trường này nó có hai tác dụng, một là làm đẹp, hai là bảo vệ sức khỏe. Các nhà khoa học đã chứng minh mặc vào có khả năng chữa bệnh, trong áo còn có 13 loại tinh dầu, khi người con gái mặc vào đứng cách 1m em cũng có thể ngửi thấy mùi thơm”.

Trụ sở một công ty bán hàng đa cấp nhiều tai tiếng mà báo chí, truyền thông từng phản ánh.
 

Tiếp đó là đến loại sản phẩm chủ lực của công ty này: Máy ozon. Đây là sản phẩm mà khi tham gia hệ thống, người mới sẽ được mời chào mua để bắt đầu tích điểm. Vị trưởng phòng tự xưng nói như đinh đóng cột: “Em nghe đến máy ozon chưa? Ở bên ngoài em chỉ có thể lọc nước thôi. Nhưng ở trong môi trường này, máy ozon có đến 7 tác dụng”.

Màn giới thiệu sản phẩm “độc quyền” có những tính năng “thần kỳ” tạm dừng để các trưởng phòng dẫn người mới đến bắt tay những thành viên cao cấp thành đạt. Đây được coi là “quả đấm thép” khiến những người đang nuôi mộng làm giàu phải choáng váng: “Đây là sếp Hoàng Văn Chuyên sinh năm 1980, quê Cao Bằng, tháng vừa rồi thu nhập 800 triệu đồng. Nhưng không phải là người cao nhất trong môi trường này, người cao nhất là anh Hoàng Trần Hiếu tháng vừa rồi thu nhập 5,6 tỷ đồng. Nhiều bạn không tin nhưng trên đời này không có gì là không thể”.

Một “đặc sản” khác của công ty này cũng được đưa ra mời chào người tham gia, đó là các khóa đào tạo kỹ năng. Trước những thông tin được giới thiệu, Đạt biết chắc là do vị trưởng phòng “nổ”. Thế nhưng, người này “chém gió” rất trơn tru, không có vẻ gì ngượng mồm về những “tuyệt kỹ” người học nhận được nếu tham gia: “Ở đây cũng có nhiều lớp học. Như đây là lớp huấn luyện chiến binh, nhưng không phải là đánh nhau nhé mà trong cuộc sống nếu có điều gì vất vả thì em vượt qua được. Lớp học sáng cười chiều khóc. Buổi sáng em sẽ nghe những câu chuyện mà em lăn ra cười như chưa bao giờ được cười, nhưng đến chiều ghi mục tiêu của cả đời mình ra 1 tờ giấy A4, em có thể khóc vì một tờ giấy hoặc ngất vì một tờ giấy. Còn trong lớp học em phải tự chạm đầu lên trần nhà, hay tự tay đập một két bia trải thảm rồi bước chân trần đi qua. Hay đống lửa đang cháy rực em phải bước chân trần đi qua. Tòa nhà Định Công này 24 tầng, em lên tầng 24 nhảy từ trên nhảy xuống. Không chết. Chị đảm bảo với em không chết”.

Hướng dẫn cầm đồ để mua cơ hội

Theo số điện thoại 0985962xxx, chúng tôi gặp Ngọc, sinh viên năm 2, tại một ngôi nhà trên đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận (TP.HCM). Với bộ quần áo nhăn nhúm và cũ mèm, Ngọc tự tin trình bày về cơ hội kinh doanh theo mạng. Suốt cả buổi Ngọc nói về chương trình trả thưởng, sản phẩm đẹp da của Công ty T.N và cách làm sao để nhanh giàu có, làm sao để không làm mà vẫn có tiền… tiêu không hết.

“Kinh doanh thì phải biết bán hàng. Nếu anh không biết bán hàng thì nói chung đừng tới công ty làm gì. Anh phải có được khách hàng mỗi ngày, phải có chỉ số năng động thì mới kinh doanh được” – Ngọc phán chắc nịch.

Giống như bao người trước, chúng tôi được đề nghị gói sản phẩm trị giá 4,5 triệu đồng để bắt đầu việc kinh doanh. Thấy chúng tôi ngập ngừng về số tiền, Ngọc hỏi thẳng: “Bây giờ trong túi anh có bao nhiêu?”. “Hai trăm”. “Thế này đi, giờ em dẫn anh tới quầy tiếp tân, coi như hai trăm ngàn này đóng tiền cọc”. Ngọc nói tiếp: “Anh có xe máy hay đồng hồ, điện thoại gì không? Cắm hết chỗ đó chắc cũng đủ tiền”. Trông bộ dạng ngây người của khách hàng, Ngọc nói lớn: “Cơ hội không dễ mua, dễ kiếm. Anh muốn mở tiệm cà phê cũng tốn cả trăm triệu đồng, giờ chỉ bỏ ra 4,5 triệu đồng để có một đại nghiệp thì sao lại chần chừ? Phải bỏ tiền mới có cơ hội được anh ơi”.

Trong căn nhà này có khoảng chục người giống chúng tôi, mỗi người đều được từ 3-4 người của công ty vây quanh để nói chuyện, thuyết phục. Những câu nói quen thuộc được lặp lại ở đây là: “Phải bỏ tiền mới có cơ hội. Vô càng sớm càng nhanh thành công. Phải là người tiên phong…”.

“Thần dược” chữa HIV, 2 ngày thành thầy đoán bệnh

Gọi cho số điện thoại 0968965xxx, chúng tôi được dẫn đến căn nhà nằm trong hẻm đường D3 quận Bình Thạnh, có gần chục người đang day huyệt cho nhau. Một người phụ nữ tên Hà, tầm 40 tuổi ngồi trên ghế chia sẻ về các loại sản phẩm của Công ty K.N. Bà Hà giới thiệu thuốc của công ty: “Ung thư, tiểu đường, huyết áp, xơ vữa động mạch hay HIV… sản phẩm của công ty chị đều có kết quả. Khi bị HIV, da người bệnh rất dễ bị nhiễm trùng. Khi uống sản phẩm này vào sẽ giúp cung cấp thêm dinh dưỡng nên họ sống lâu hơn, khỏe hơn”.

Chỉ vào những chai lọ trưng trong tủ, bà này nói tiếp: “Công nghệ của công ty chị hiện nay chưa nơi nào có được vì nó mang tính độc quyền. Những công ty đa cấp bán hàng thực phẩm chức năng vẫn kém một bậc so với công ty chị vì những sản phẩm bên đây có chứa chất kháng yếu tố K- là ung thư !?!”. Với lời quảng cáo như vậy, các sản phẩm của công ty bà Hà không khác gì “thần dược”.

Bà Hà tiếp tục tung hô sản phẩm của công ty, trung bình mỗi chai từ vài trăm đến gần triệu đồng và rất nhiều người bệnh đã trở nên khỏe mạnh nhờ uống các sản phẩm đặc biệt, không đụng hàng, không hề có cạnh tranh ở Việt Nam. Chỉ vào những người đang ngồi để cho những người khác dùng các dụng cụ day huyệt trên mặt, vai, lưng, chị này nói: “Đây là chữa bệnh miễn phí. Bằng cách áp dụng diện chẩn và uống sản phẩm, người bệnh sẽ nhanh khỏe mạnh hơn”.

Chúng tôi hỏi về diện chẩn, chị này tự hào nói: “Diện chẩn là nhìn mặt có thể biết được bệnh mà không cần phải đi xét nghiệm, kiểm tra ở bệnh viện. Chỉ cần học 2 ngày là có thể nhìn mặt người đối diện và biết họ đang có bệnh gì, gặp vấn đề gì về sức khỏe”.
 

Luật sư Nguyễn Minh Ly, văn phòng luật sư P&P, Đoàn luật sư Hà Nội: Vi phạm nhiều điều cấm

Hoạt động bán hàng đa cấp hiện nay được hiểu là hình thức bán lẻ thông qua hệ thống những người tham gia và được thực hiện tại nơi ở, nơi làm việc của người tham gia hay một địa điểm khác thay vì địa điểm bán hàng truyền thống. Người tham gia bán hàng đa cấp được hưởng hoa hồng, tiền thưởng hoặc lợi ích khác từ việc bán hàng đó hoặc từ việc bán hàng của người cấp dưới trong hệ thống của họ được hệ thống bán hàng đa cấp chấp nhận. Tuy nhiên, các công ty bán hàng đa cấp đang vi phạm nhiều điều cấm. Ví dụ, pháp luật quy định doanh nghiệp không được yêu cầu người tham gia bán hàng đa cấp đóng những khoản tiền nhất định, phải mua những lượng hàng nhất định để được vào hệ thống, hoặc là không được phép dụ dỗ người khác tham gia vào hệ thống để mình được hưởng hoa hồng và ăn chia lợi nhuận… và nhiều hành vi bị cấm khác.
 
 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp quy định: Doanh nghiệp bán hàng đa cấp không được yêu cầu người muốn tham gia bán hàng đa cấp phải đặt cọc hoặc đóng một khoản tiền nhất định dưới bất kỳ hình thức nào để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp; không được yêu cầu người muốn tham gia bán hàng đa cấp phải mua một số lượng hàng hoá dưới bất kỳ hình thức nào để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp; không được kinh doanh theo mô hình kim tự tháp... Bên cạnh đó, người tham gia bán hàng đa cấp cũng không được cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây nhầm lẫn về lợi ích của việc tham gia bán hàng đa cấp, tính chất, công dụng của hàng hoá, hoạt động của doanh nghiệp bán hàng đa cấp để dụ dỗ người khác tham gia bán hàng đa cấp...
 
Theo Nhóm PV
Dân Việt
Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *