Đời Sống 10/02/2015 11:06

Tượng Di Lặc khổng lồ được chào giá gần 600 triệu đồng

FICA - Bức tượng Di Lặc Long Quy khổng lồ được làm bằng gỗ gõ đỏ có giá bán 570 triệu đồng, đang thu hút sự chú ý của nhiều người tại Hội chợ Xuân Đà Nẵng.

Anh Lê Viết Phương (phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, TT-Huế) - chủ nhân của bức tượng trên - cho biết, bức tượng Di Lặc Long Quy này được làm bằng thân cây cổ thụ gõ đỏ gần nghìn năm tuổi. Khối gỗ gõ này được người dân phát hiện dưới lòng sông.

Tượng cao 2,7m, rộng 2,3m, nặng 2 tấn. Để hoàn thành bức tượng này, anh Phương cùng một người thợ nữa phải làm trong 6 tháng. Bức tượng thể hiện Di Lặc đang cưỡi Long Quy (mình rùa, đầu rồng), trên tay cầm ngọc Như Ý.

Bức tượng trên được anh Phương ra giá 570 triệu đồng. Đây là bức tượng lớn nhất và có giá trị nhất của cơ sở anh từ trước đến nay. Hiện đã có khách hàng trả giá 400 triệu đồng nhưng anh Phương không bán.

 
 
Bức tượng được chủ nhân chào bán với giá 570 triệu đồng.
Bức tượng được chủ nhân chào bán với giá 570 triệu đồng.

Khánh Hồng

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *