Đời Sống 04/05/2015 15:01

TPHCM: Trên 1.400 trường hợp nhập viện vì tai nạn giao thông dịp 30/4-1/5

FICA - Trong đó tăng cao nhất là 2 ngày 30/4 và 1/5 với số trường hợp nhập viện mỗi ngày vì tai nạn giao thông lên đến 370 người. Trong 6 ngày nghỉ lễ có 8 trường hợp tử vong.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) vừa sơ kết tình hình đảm bảo an ninh trật tự trong dịp lễ 30/4 và 1/5 và công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm.

Kết quả trong 6 ngày nghỉ lễ (từ 28/4 đến 3/5/2015), ghi nhận xảy ra 76 vụ phạm pháp hình sự gồm: 3 vụ giết người, 1 vụ cướp tài sản, 19 vụ cướp giật tài sản (có 16 vụ đối tượng sử dụng xe gắn máy), 40 vụ trộm tài sản (trong đó có 22 vụ trộm xe gắn máy)…

Thiệt hại tài sản gồm 30 xe gắn máy, 1,603 tỷ đồng, 2.000 USD, 3 lượng vàng, 1 dây chuyền vàng, 1 nhẫn vàng, 5 máy vi tính xách tay, 2 máy tính bảng và 22 điện thoại di động. Điều tra khám phá 55 vụ phạm pháp hình sự, bắt 53 tên (đạt 72,36%).

Về trật tự an toàn giao thông, xảy ra 66 vụ tai nạn giao thông đường bộ; trong đó có 8 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết 8 người, 1 người bị thương nặng. Lập biên bản 3.281 trường hợp vi phạm Luật giao thông. Ra quyết định phạt 2.060 trường hợp vi phạm Luật giao thông với số tiền 961.737.000 đồng. Lực lượng Cảnh sát 113 tiếp nhận 148 tin về trật tự xã hội do quần chúng nhân dân báo, qua đó đã trực tiếp xử lý 105 tin.

Thống kê từ các bệnh viện tại TPHCM, từ ngày 28/4 đến ngày 2/5 đã tiếp nhận trên 1.400 trường hợp nhập viện cấp cứu vì tai nạn giao thông. Trong đó tăng cao nhất là 2 ngày 30/4 và 1/5 với số trường hợp nhập viện mỗi ngày vì tai nạn giao thông lên đến 370 người. Trong số này, có 24 trường hợp phải thực hiện phẫu thuật do bị chấn thương sọ não. Có 3 trường hợp đã tử vong vì tai nạn giao thông.

Còn theo thống kê của Bệnh viện Chợ Rẫy, từ ngày 28/4 đến sáng ngày 3/5, khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận trên 400 ca do tai nạn giao thông, chiếm 1/3 tổng số ca nhập viện cấp cứu.

Trong số các trường hợp liên quan đến tai nạn giao thông, có tới 293 trường hợp bị chấn thương sọ não, chiếm trên 73% tổng số ca nhập viện do tai nạn giao thông và 23 trường hợp bị tai nạn giao thông do sử dụng rượu, bia.

Cao điểm trong ngày 30/4, khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 82 trường hợp cấp cứu do tai nạn giao thông và có 62 trường hợp bị chấn thương sọ não, tăng gấp đôi so với những ngày thường. Còn Khoa cấp cứu, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5  đã tiếp nhận 264 ca tai nạn giao thông.

Sau lễ, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với các lực lượng liên quan điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông tại các địa bàn cửa ngõ vào thành phố; kiểm tra hoạt động vận chuyển hành khách tại các bến xe, bến đò nhằm phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm, phòng ngừa các nguyên nhân dẫn đến tai nạn; tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự giao thông trên địa bàn thành phố để người dân trở về Thành phố được đảm bảo an toàn.

Thanh Nga

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *